1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giết em vợ vì vợ không cho ngủ cùng

(Dân trí) - Quá tức giận vì vợ (đã ly thân) không mở cửa cho mình vào ngủ chung nên khi thấy em trai vợ, Năng lao vào đánh tới tấp khiến anh này tử vong.

Công an huyện Chư Sê vừa gửi hồ sơ lên VKS nhân dân cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Năng (42 tuổi, thôn 16, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

 

Khoảng 22 giờ ngày 28/8, Năng sau khi đã chuếnh choáng hơi men bèn lần mò về nhà vợ (trú cùng thôn, 2 người đã ly thân) gọi cửa để vào ngủ. Vì trời đã quá khuya do đó yêu cầu này không được chấp thuận. Bực tức, Năng chửi mắng ầm ĩ rồi ra về.

 

Ra đến cổng, gặp anh Nguyễn Văn Bắc (34 tuổi, cùng thôn 16, là em vợ Năng), hai bên cự cãi một hồi rồi xô xát với nhau.

 

Đang tức giận lại sẵn hơi men nên Năng lao vào anh Bắc đánh túi bụi khiến nạn nhân trở tay không kịp. Hậu quả, từ một cú thoi trúng bụng, anh Bắc ngã gục tại chỗ vì dập lá lách, chảy máu nội tạng.

 

Trước đó, lúc 12 giờ ngày 27/8, người dân phát hiện anh Nguyễn Thanh Thuận (24 tuổi) quê tại tỉnh Bình Định lên Gia Lai làm rẫy thuê tại thôn Tam Điệp (xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, Gia Lai) nằm chết trong một bụi cây ven đường.

 

Kết quả pháp y cho thấy anh Thuận đã tử vong trước đó 4 ngày vì một vết đâm trúng tim.

 

Qua xác minh từ những nhân chứng, Đội CSĐTTPHS- Công an tỉnh Gia Lai thấy nổi lên đối tượng Trần Minh Quý (18 tuổi, trú tại thôn 5, xã Hneng, huyện Đak Đoa, Gia Lai) và đã và tiến hành bắt khẩn cấp tên này.

 

Tùy Phong