1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa-Vũng Tàu:

Giết chết bạn gái vì bị chê nghèo

(Dân trí) - Quen nhau được 1 năm thì chị T. đòi chia tay vì chê Phương nghèo. Tức giận, Phương giết chết bạn gái rồi giấu xác dưới gầm giường trong nhà nghỉ.

Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang lấy lời khai đối tượng Trần Hoài Phương (20 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người.

Trần Hoài Phương, nghi can sát hại bạn gái
Trần Hoài Phương, nghi can sát hại bạn gái

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 7/11, Phương cùng bạn gái là chị T. (sinh năm 1998) đến thuê nhà nghỉ H.A (TP Bà Rịa). Cả hai vào phòng thì cãi nhau về việc T. đòi chia tay, chị T. tát vào mặt Phương và chê nhà Phương nghèo.

Bực tức, Phương dùng tay bóp cổ chị T. đến khi thấy không còn động đậy mới thả tay ra. Khi biết chị T. đã chết, Phương giấu xác nạn nhân xuống gầm giường trong phòng.

Sau khi gây án, Phương về nhà báo với gia đình. Biết không thể thoát tội, gia đình đã thuyết phục Phương đến công an đầu thú.

Đến 17h ngày 7/11, Phương đến công an phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa để tự thú. Công an phường đã kiểm tra nhà nghỉ H.A và phát hiện một tử thi là nữ giới chết dưới gầm giường.

Nguyễn Nam