1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giấu ma túy trong thùng trái cây vận chuyển từ Hà Nội về Đà Nẵng

Hoài Sơn
Hà Nội Đà nẵng

(Dân trí) - Để qua mặt công an, nhóm thanh niên đã giấu 4.000 viên ma túy trong các thùng xốp đựng trái cây và gửi các nhà xe vận chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Ngày 26/12, Công an quận Hải Châu (Công an TP Đà Nẵng) vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 4.000 viên ma túy tổng hợp và 15 viên ma túy hồng phiến.

Giấu ma túy trong thùng trái cây vận chuyển từ Hà Nội về Đà Nẵng - 1

Đối tượng Nguyễn Bá Hiếu (bên trái) và Nguyễn Thiện Lâm (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, ngày 25/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Nguyễn Bá Hiếu (34 tuổi), Phan Đình Cường (24 tuổi) và Trần Đình Tý (26 tuổi) cùng quê Yên Thành, Nghệ An) mua bán ma túy và thu giữ 15 viên hồng phiến.

Các đối tượng thừa nhận đã mua ma túy tổng hợp từ Hà Nội và mang đến Đà Nẵng bán cho Nguyễn Thiện Lâm kiếm lời.

Giấu ma túy trong thùng trái cây vận chuyển từ Hà Nội về Đà Nẵng - 2

Hơn 4.000 viên ma túy tổng hợp được công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng thời điểm, tại căn nhà trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), các trinh sát bắt quả tang Nguyễn Thiện Lâm (30 tuổi) đang tàng trữ hơn 4.000 viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng khai nhận để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm này đã ngụy trang ma túy trong các thùng xốp đựng trái cây và gửi các nhà xe để đưa "hàng" từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.