1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhân viên quán karaoke lĩnh án tù vì... hưởng lợi 50 nghìn đồng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Quá trình mua bán trái phép chất ma túy tại một quán karaoke ở TP Đà Nẵng, Duy sẽ hưởng lợi khoảng 500 nghìn đồng, Nguyên hưởng lợi 50 nghìn đồng và được dẫn đi ăn uống.

Ngày 24/12, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thành Tâm (31 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) 8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đỗ Nhật Duy (21 tuổi, trú Quảng Ngãi) 8 năm tù, Nguyễn Nguyên (19 tuổi, trú Thừa Thiên Huế) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nhân viên quán karaoke lĩnh án tù vì... hưởng lợi 50 nghìn đồng - 1

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: S.X)

Cáo trạng cho thấy, ngày 8/7, sau khi đi ăn nhậu, Nguyễn Thành Tâm rủ 4 người bạn khác đến hát tại quán karaoke V. (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Khi vào phòng hát, do Tâm muốn sử dụng ma túy nên rủ cả nhóm cùng sử dụng theo. Tâm chủ động liên hệ với nhân viên của quán là Nguyễn Nguyên nhờ mua 3 viên thuốc lắc.

Nguyên báo giá 1,35 triệu đồng/3 viên, đồng thời đưa số tài khoản của mình để Tâm chuyển tiền vào.

Sau khi nhận được tiền, Nguyên đi ra gặp Đỗ Nhật Duy cũng là nhân viên của quán để mua 3 viên thuốc lắc với giá 1,3 triệu đồng.

Nhận tiền xong, Duy liên hệ với một nam thanh niên tên Tuấn (chưa xác định nhân thân) mua 3 viên thuốc lắc, với giá 1 triệu đồng.

Sau khi nhận ma túy, Tâm chia cho các bạn đi cùng sử dụng. Sau đó, đến khoảng 2h15 thì lực lượng công an tiến hành kiểm tra phát hiện sự việc.

Ngoài lần bán ma túy bị phát hiện như trên thì Nguyễn Nguyên và Đỗ Nhật Duy khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho khách để hưởng lợi.

Quá trình mua bán trái phép chất ma túy, Duy hưởng lợi khoảng 500 nghìn đồng, Nguyên hưởng lợi 50 nghìn đồng và được Duy dẫn đi ăn uống.