1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giao đất trái thẩm quyền, Bí thư, Chủ tịch xã lĩnh án tù

(Dân trí) - Dù không có thẩm quyền giao đất nhưng lãnh đạo xã Nam Anh (Nam Đàn, Nghệ An) đã bàn bạc, tự ý giao 89 lô đất trái thẩm quyền cho người dân. Số tiền thu được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ở địa phương.


Chiều ngày 3/7, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra mức án cụ thể đối với các lãnh đạo xã Nam Anh vì tội lạm dụng quyền hạn trong thi hành công vụ. Cụ thể, phân hóa vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Hùng (SN 1964, nguyên Chủ tịch UBND xã Nam Anh), Trần Văn Sinh (SN 1960, nguyên Bí thư Đảng ủy xã) 18 tháng tù; Lê Cảnh Châu (SN 1963, nguyên cán bộ địa chính), Trần Văn Bảy (SN 1965, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã), Nguyễn Kim Hường (SN 1963, nguyên Trưởng ban tài chính) 15 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Hoàng Tiến (SN 1970, nguyên thủ quỹ xã) 9 tháng cải tạo không giam giữ, miễn khấu trừ thu nhập.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ UBND xã Nam Anh (Nam Đàn, Nghệ An) trước vành móng ngựa.
Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ UBND xã Nam Anh (Nam Đàn, Nghệ An) trước vành móng ngựa.

Trước đó, tại phần xét hỏi và tranh luận trong 2 ngày xét xử 60/6 và 1/7, nội dung sai phạm này được làm rõ: Từ năm 2005 đến năm 2011, thiếu kinh phí trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương, với tư cách là Chủ tịch UBND xã Nam Anh, Trần Văn Hùng đã bàn bạc với Trần Văn Sinh, Trần Văn Bảy, Lê Cảnh Châu, Nguyễn Kim Hường và Nguyễn Hoàng Tiến thống nhất giao 89 lô (thửa) đất cho nhân dân trái quy định của pháp luật với tổng diện tích 32.456m2. Các thửa đất này được giao lâu dài “theo cơ chế tự nguyện, không được cấp bìa đỏ”. Số tiền thu được từ việc giao đất trái thẩm quyền này lên tới gần 1 tỷ đồng, phần lớn đã được đầu tư cho việc xây dựng cơ bản tại địa phương.

7 lô đất trong số 89 lô đất được UBND xã Nam Anh giao trái thẩm quyền sau đó được UBND huyện Nam Đàn cấp giấy CNQSD đất. Sau khi những sai phạm này được phát hiện, cơ quan chức năng giám định tài sản và kết luận các lô đất này có giá trị trên 1,5 tỷ đồng.

Rất đông người dân xã Nam Anh đến tham dự phiên tòa
Rất đông người dân xã Nam Anh đến tham dự phiên tòa.

Tại phiên tòa, các bị cáo cho rằng, do nôn nóng trong công việc và một phần nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên dẫn đến hành vi phạm tội chứ toàn hoàn không có động cơ vụ lợi. Toàn bộ số tiền thu được từ việc giao đất đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong xã, số còn dư được nhập vào quỹ của UBND xã.

Tại phiên tòa, những hộ dân được giao đất trái thẩm quyền cũng xin giảm án cho các bị cáo và mong muốn được tiếp tục sử dụng đất, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cấp giấy CNQSD đất cho họ. Đại diện lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn – nguyên đơn dân sự trong vụ việc này cũng đề nghị HĐXX không tuyên trả lại các thửa đất đã giao trái thẩm quyền cho người dân. Số tiền thu được từ việc giao đất trái thẩm quyền này đã được sử dụng vì mục đích chung của toàn xã nên UBND huyện sẽ căn cứ vào các quy định hiện hành, hướng dẫn UBND xã lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy CNQSD đất để đảm bảo quyền và lợi ích của các hộ dân nói trên.

Rất đông người dân xã Nam Anh đến tham dự phiên tòa
Ngoài việc xin giảm án cho các cán bộ xã, các hộ dân có nguyện vọng được cấp có thẩm quyền cấp giấy CNQSD đất cho các thửa đất mà họ đã được giao trái thẩm quyền.

Huyện ủy Nam Đàn và UBND xã Nam Anh cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Sau khi nghiên cứu cụ thể toàn bộ vụ án, HĐXX đã đưa ra mức án trên, đồng thời tuyên hủy 7 giấy CNQSD đất được UBND huyện Nam Đàn cấp cho các lô đất đã được UBND xã Nam Anh giao trái thẩm quyền trước đó.

Hoàng Lam