1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Giăng điện chống trộm làm chết người

(Dân trí) - Sáng 11/11, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (TAND) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Lộc (SN 1954, trú xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) mức án 10 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Lộc là nhân viên bảo vệ tại trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Pơng Đrang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk. Năm 2010, nhà trường có xảy ra một vụ mất trộm tài sản (mất 1 tivi và 1 dàn máy vi tính) nên Lộc phải bồi thường số tiền là 2 triệu đồng.

Bị cáo Lộc trước tòa.
Bị cáo Lộc trước tòa.

Vào khoảng 18h30 ngày 29/4/2013, Lộc đã giăng điện để chống trộm tại các phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, phòng hội trường và kéo một dây ra ngoài hành lang xuống móc vào ổ khóa của lớp 3A1.

Đến sáng ngày 30/4, do là ngày nghỉ lễ, giáo viên và học sinh toàn trường đã nghỉ nên Lộc không tháo dây như thường lệ mà để nguyên, mục đích là để phòng ngừa chống trộm cho ngày nghỉ.

Đến khoảng 15h30 ngày 30/4, cháu Tôn Đức Cường (SN 2007, trú thôn 14, xã Pơng Đrang) vào trường chơi thì bị vướng vào dây điện, bị điện giật dẫn đến tử vong.

Bản kết luận pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận: nguyên nhân tử vong của cháu Cường là ngừng tim, suy hô hấp cấp không hồi phục do dòng điện có hiệu điện thế cao tác động trực tiếp vào vùng cổ phải của nạn nhân.

Sau khi biết cháu Cường tử vong, Lộc đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lộc bị cơ quan truy tố buộc tội “giết người” với 2 tình tiết tăng nặng định khung là “giết trẻ em” và “bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người”.

Viết Hảo