1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giăng bẫy điện chống trộm gia cầm, một người chết thảm

(Dân trí) - Bực tức vì nhiều lần bị mất trộm, gia chủ đã giăng bẫy nối điện xung quanh khu vực nuôi gia cầm. Một người không may vướng phải bẫy điện, tử vong tại chỗ. Phát hiện xác chết, gia chủ thay đổi hiện trường rồi bỏ trốn.

Ngày 23/12, TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận đơn kháng cáo đề nghị tăng mức án của bị hại, tăng án bị cáo Bàn Văn Nam (45 tuổi, ngụ Bình Phước) từ 4 năm tù lên 5 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, nhiều lần bị mất trộm gia cầm nên ông Bàn Văn Nam nảy sinh ý định giăng điện để chống trộm. Cuối tháng 6/2012, ông Nam đấu nối 2 đoạn dây điện vào dây điện phơi đồ có sẵn để dẫn điện từ nhà bếp ra hàng rào lưới kim loại xung quanh khu vực nuôi gia cầm.

Bị cáo Nam tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Nam tại tòa phúc thẩm

Như mọi khi, khoảng 21h ngày 5/7/2012, Nam cắm một đầu dây điện vào ổ cắm trong nhà bếp rồi cùng với vợ đi trông rẫy cách nhà chừng 500m.

Khoảng 7h sáng hôm sau, Nam về tới nhà kiểm tra thì phát hiện xác chết ông Nông Văn Tài nằm phía bên ngoài hàng rào mà bị cáo đã giăng dây điện, phần lưng và phần đầu nằm trên hàng rào lưới kẽm, tay dính vào hàng rào.

Thấy vậy, Nam bế thi thể nạn nhân đặt nằm cạnh bờ rào bê tông trong vườn cao su nhà hàng xóm, rồi dựng lại hàng rào như cũ. Đồng thời, tháo rời 2 đoạn dây điện đã nối trước đó, vứt qua nhà và vườn cao su hai người hàng xóm.

Khoảng 9h ngày 7/7, một người phụ nữ đi trút mủ cao su thì phát hiện xác chết ở khu vực bờ rào nhà mình và trình báo chính quyền địa phương. 10 ngày sau, bị cáo Nam ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 19/9/2013, TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử và tuyên phạt Bàn Văn Nam 4 năm tù về tội “Giết người”. Không đồng tình với phán quyết của Tòa án, bị hại làm đơn kháng cáo đề nghị tăng mức án.

Công Quang – Quốc Anh