Giám đốc trung tâm đăng kiểm tại Đồng Nai được giảm án
(Dân trí) - Theo HĐXX, bị cáo Lương Minh Tú đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, nên quyết định chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ cho bị cáo 2 năm 6 tháng tù so với án sơ thẩm.
Ngày 7/3, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (phường Tân Biên, TP Biên Hòa).
Theo đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Lương Minh Tú (nguyên Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm) 4 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo tại tòa phúc thẩm (Ảnh: Xuân Duy).
Cùng tội danh trên, bị cáo Lê Văn Lộc (đăng kiểm viên) cũng được tòa chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt 4 năm tù. Với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo còn lại trong vụ án không được tòa chấp nhận.
Trước đó, tòa Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Tú 7 năm tù, bị cáo Lộc 4 năm 6 tháng tù, 13 đồng phạm còn lại trong vụ án lĩnh 8 tháng tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù giam.
Sau phán quyết trên, Tú và đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, VKSND tỉnh Đồng Nai kháng nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án.
Tại tòa hôm nay, đại diện VKS bất ngờ rút toàn bộ kháng nghị và đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Tú cùng đồng phạm.
Theo HĐXX, bị cáo Tú và Lộc đã nộp lại tiền thu lợi bất chính, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bản án sơ thẩm tuyên phạt có phần nghiêm khắc nên tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt.
Đối với kháng cáo của những bị cáo khác, HĐXX cho rằng bản án sơ thẩm tuyên phạt là phù hợp, tương xứng nên không chấp nhận.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2018, Trung tâm đăng kiểm 60-04D, chi nhánh Công ty TNHH Quốc Tuấn Trung, được cấp giấy phép hoạt động do Tú làm giám đốc.
Năm 2022, Tú bàn bạc, chỉ đạo các đăng kiểm viên và nhân viên nhận tiền của các chủ xe. Sau đó, các bị cáo dùng các thủ thuật bỏ qua các lỗi không đạt khi kiểm định để cấp giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, Tú còn chỉ đạo bị cáo Trương Vĩnh Phát (nhân viên trung tâm) gợi ý, nhận tiền của các chủ xe vãng lai đến đăng kiểm tại Trung tâm 60-04D. Sau đó, Phát báo cho các đăng kiểm viên trong dây chuyền biết để bỏ qua các lỗi kỹ thuật khi đăng kiểm.
Với thủ đoạn như trên, trong năm 2022, Tú và thuộc cấp đã nhận tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng của các chủ xe để bỏ qua lỗi không đạt tiêu chuẩn. Trong đó, Tú được chia hơn 400 triệu đồng, các bị cáo còn lại được chia 20-288 triệu đồng, riêng Nguyễn Quyết Nghĩa chỉ được chia 2,5 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, các bị cáo Võ Chí Giang, Lê Tiến Trung và Nguyễn Duy Khang nhiều lần chuyển khoản cho bị cáo Lê Văn Lộc (đăng kiểm viên) để nhờ bỏ qua các lỗi như khí thải vượt mức cho phép, hệ thống phanh và đèn chiếu sáng không đảm bảo… khi đăng kiểm tại Trung tâm 60-04D. Tổng số tiền hối lộ hơn 50 triệu đồng.
Theo chỉ đạo của Tú, đăng kiểm viên được phân công luân phiên ghi lại biển số xe và số tiền các chủ xe chi để được bỏ qua lỗi kỹ thuật. Vào cuối ngày làm việc, số tiền trên được chia chác cho nhau theo tỉ lệ do Tú quy định.