1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giám đốc nổ súng đe dọa phụ nữ ở Sài Gòn có thẻ công an giả

(Dân trí) - Ngày 7/12, Công an quận Tân Bình, TPHCM xác nhận đang tạm giữ ông Bùi Đức Phương (Giám đốc công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An ninh Việt Nhật) để điều tra về hành vi sử dụng súng công cụ hỗ trợ đe dọa một phụ nữ. Tại cơ quan công an, ông Phương cũng đã thừa nhận việc tự làm thẻ công an giả...

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, tối 5/12, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh đôi co giữa người đàn ông với người phụ nữ tại trước trụ sở công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An ninh Việt Nhật, đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình), sau đó người đàn ông trong clip có hành động rút súng dí thẳng vào đầu người phụ nữ rồi chĩa súng lên trời bắn 1 phát.

Đến sáng 6/12, Công an quận Tân Bình, TPHCM đã vào cuộc xác minh và mời người đàn ông nổ súng trong clip, tức ông Phương lên làm việc.

Ông Phương có hành động dí súng vào đầu bà Thúy đe dọa
Ông Phương có hành động dí súng vào đầu bà Thúy đe dọa

Theo xác minh của cơ quan công an, trước đó, con trai bà Nguyễn Thị Thúy (45 tuổi, ngụ quận Tân Bình) là anh Bùi Hữu Phúc (18 tuổi) vào làm nhân viên bảo vệ công ty dịch vụ bảo vệ An ninh Việt Nhật, cách đây 2 tháng thì anh Phúc đã nghỉ việc. Sau khi anh Phúc nghỉ việc, phía công ty dịch vụ bảo vệ An ninh Việt Nhật còn nợ lương hơn 4 triệu đồng, anh Phúc đã từng nhiều lần đến gặp để đòi nhưng phía lãnh đạo công ty chưa trả.

Cũng theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 15h chiều 5/12, bà Thúy chở con trai đến trụ sở công ty TNHH dịch vụ bảo vệ An ninh Việt Nhật đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình) để đòi nợ và sau đó tại đây xảy ra việc cự cãi, nổ súng... Bước đầu tại cơ quan công an, ông Phương thừa nhận nguyên nhân vụ nổ súng là do xuất phát từ việc công ty của ông chưa thanh toán khoản nợ tiền lương cho con trai của bà Thúy.

Công an cũng xác định khẩu súng mà ông Phương dí vào mặt bà Thúy, sau đó bắn chỉ thiên đe dọa là công cụ hỗ trợ, bắn đạn hơi cay hiệu RG88 do Đức sản xuất, có giấy phép sử dụng.

Một nguồn tin của PV Dân trí cho biết, qua kiểm tra trụ sở công ty và ô tô riêng của ông Phương, cơ quan công an phát hiện 2 thẻ Công an nhân dân có số hiệu, tên tuổi, hình ảnh của ông Phương với đơn vị công tác là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM cùng 1 bộ đồ ngành công an.

Tại cơ quan công an, ông Phương khai nhận, tự mình làm giả thẻ ngành để… ra oai. Tuy nhiên cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh xem ông Phương sử dụng các thẻ ngành giả này vào mục đích gì.

Đình Thảo

Giám đốc nổ súng đe dọa phụ nữ ở Sài Gòn có thẻ công an giả - 2