1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giám đốc doanh nghiệp vận chuyển ma tuý kèm theo khẩu súng G88

(Dân trí) - Là một giám đốc doanh nghiệp làm ăn bên Lào, Kiên vừa buôn ma tuý và còn tậu thêm một khẩu súng G88 để phòng thân.

Đối tượng Trần Trung Kiên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thanh Tâm)
Đối tượng Trần Trung Kiên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thanh Tâm)

Chiều 1/7/2016, Đội cảnh sát phòng chống ma túy Công an thành phố Vinh (Nghệ An ) đã phá thành công chuyên án 616i và bắt giữ bắt đối tượng Trần Trung Kiên (SN 1984, trú xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Kiên bị bắt vì tội buôn bán ma túy.

Nhà chức trách cho biết, sau một thời gian dài theo dõi và mật phục, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, chiều 1/7, Đội cảnh sát phòng chống ma túy công an thành phố Vinh đã bắt quả tang đối tượng Trần Trung Kiên đang trên đường vận chuyển ma tuý đi tiêu thụ.

Lực lượng công an giám định số ma tuý do Kiên vận chuyển. (Ảnh: Thanh Tâm)
Lực lượng công an giám định số ma tuý do Kiên vận chuyển. (Ảnh: Thanh Tâm)

Đối tượng Trung bị bắt giữ tại địa bàn phường Quang Trung, thành phố Vinh

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ 1 xe ô tô, 1 cân điện tử, 360 gam heroin và 1 khẩu súng ngắn G88. Khám xét khẩn cấp tại nhà ở của Kiên, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 2 khẩu súng K59.

Tang vật gồm điện thoại, khẩu súng K59... (Ảnh: Thanh Tâm)
Tang vật gồm điện thoại, khẩu súng K59... (Ảnh: Thanh Tâm)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Trung Kiên khai nhận mình đang làm giám đốc cho một doanh nghiệp tư nhân làm ăn tại Lào. Trong thời gian làm ăn bên Lào, Kiên đã vận chuyển số ma túy nói trên về thành phố Vinh để tiêu thụ.

Vụ việc đang được CATP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy