1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ lợi dụng vụ gây rối để trộm tiền tỷ

(Dân trí) - Lợi dụng tình hình hỗn loạn trong vụ gây rối vào giữa tháng 5/2014, giám đốc một công ty dịch vụ bảo vệ đã móc nối với chủ vựa ve chai cùng nhiều đối tượng khác trà trộn vào các công ty để phá két sắt lấy đi hàng tỷ đồng.

Cao Hoàng Phi Hổ bị giam giữ tại cơ quan công an
Cao Hoàng Phi Hổ bị giam giữ tại cơ quan công an

Công an tỉnh Bình Dương vừa hoàn tất chuyên án đấu tranh truy bắt Cao Hoàng Phi Hổ (40 tuổi, Giám đốc dịch vụ bảo vệ Hoàng Phi Hổ); Lê Văn Thanh (tức Thanh “phế liệu”, 41 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TX.Dĩ An) cùng các đối tượng Nguyễn Nhân Lưu (27 tuổi), Hoàng Đình Dũng (28 tuổi) và Nguyễn Quang Đức (35 tuổi) để điều tra về các hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng vụ gây rối vào giữa tháng 5/2014, nhóm người trên bằng nhiều thủ đoạn đã đột nhập vào nhiều công ty để cạy két sắt, trộm tài sản đem ra bên ngoài bán lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, tại thời điểm xảy ra vụ gây trước các công ty bị thiệt hại đều có cảnh sát cơ động chốt chặn, không ai có thể vào bên trong. Lúc này, Cao Hoàng Phi Hổ xưng là giám đốc của Công ty dịch vụ bảo vệ Hoàng Phi Hổ được Công ty Asama thuê, cùng một số nhân viên đến để kiểm tra thực trạng công ty bị thiệt hại.

Khi vào được bên trong công ty, Hổ cùng đồng bọn dùng xà beng cạy phá két sắt và lấy được số tiền hơn 2,6 tỷ đồng chia nhau tiêu xài.

Cũng trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường tại một vựa thu mua phế liệu khi nơi này bỗng phất lên làm ăn khá giả. Chủ vựa phế liệu này là Lê Văn Thanh có mối quan hệ khá thân tình với Cao Hoàng Phi Hổ. Thanh đổi đời nhờ mua phế liệu giá rẻ là tài sản mà các công ty bị anh hưởng bởi vụ gây rối mất trộm.

Hơn 2 tỷ đồng được công an tỉnh Bình Dương thu hồi trao trả công ty bị trộm
Hơn 2 tỷ đồng được công an tỉnh Bình Dương thu hồi trao trả công ty bị trộm

Từ những thông tin thu thập được, cùng những bằng chứng từ các đơn vị nghiệp vụ và các trinh sát cung cấp, sau nhiều ngày theo dõi, ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Lê Văn Thanh, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này cơ quan công an thu giữ hơn 200 tủ lạnh các loại không rõ nguồn gốc, 1 thanh kiếm, 1 côn nhị khúc và nhiều tài sản không rõ nguồn gốc khác.

Sau đó, Ban chuyên án tiếp tục Cao Hoàng Phi Hổ, Nguyễn Nhân Lưu, Hoàng Đình Dũng và Nguyễn Quang Đức phục vụ công tác điều tra.

Toàn bộ số tiền hơn 2 tỷ đồng thu hồi lại từ những đối tượng này, ban chuyên án đã tổ chức bàn giao cho Công ty Asama và Công ty Active.

Trung Kiên