1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Giám đốc bị bắt oan sai được VKSND bồi thường gần 3 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng ngày 21/5, TAND TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án ông Đinh Quang Điền kiện Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột bồi thường vì bị bắt giam oan sai 243 ngày.

Theo đó, từ một lá đơn nặc danh tố cáo ông Đinh Quang Điền (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Quang Điền, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cơ quan CSĐT Công an TP. Buôn Ma thuột và Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột đã khởi tố và bắt tạm giam ông tổng cộng 243 ngày từ ngày 22/6/2011. Vụ việc sau đó được chuyển cho Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ và ông Điền được minh oan.

Giám đốc bị bắt oan sai được VKSND bồi thường gần 3 tỷ đồng
Ông Đinh Quang Điền (bên phải) trao đổi với PV sẽ tiếp tục làm đơn kháng cáo đòi bồi thường 6,9 tỷ đồng

Ngày 31/1/2013, Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức công khai xin lỗi ông Điền về việc đã phê chuẩn quyết định bắt giam ông, sau đó có quyết định bồi thường ông Điền tổng số tiền hơn 267 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Điền không đồng ý mức bồi thường này và khởi kiện ra tòa đòi bồi thường hơn 6,9 tỷ đồng vì những tổn thất về tinh thần và kinh tế trong thời gian ông bị giam và điều tra.

Tại phiên tòa sáng nay, Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục gửi công văn xin xử vắng mặt, TAND TP. Buôn Ma Thuột đã chấp nhận một phần khởi kiện đòi bồi thường của ông Đinh Quang Điền. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên buộc Viện KSND TP. Buôn Ma Thuột bồi thường cho ông Điền trên 2,8 tỷ đồng về tổn thất tinh thần do bị giam 243 ngày và tại ngoại 238 ngày hơn 50 triệu đồng, bồi thường hợp đồng bị hủy 290 triệu đồng, các khoản vay lãi suất tại ngân hàng 1,7 tỷ đồng…  và bác bỏ yêu cầu bồi thường trên 4 tỷ đồng khác của ông Đinh Quang Điền.

Kết thúc phiên tòa, trao đổi với PV Dân trí, ông Điền cho biết ông không đồng tình với mức bồi thường này. Theo ông, việc ông bị bắt giam oan sai đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc cũng như các khoản vay tại ngân hàng mà ông phải đóng lãi hàng chục tỷ đồng và nhiều khoản khác. Ông sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa phúc thẩm để xem xét xử lý vụ việc này.

Trương Nguyễn