1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên Quang:

Giải cứu cháu bé 1 tuổi bị bắt cóc

(Dân trí) - Lợi dụng sự quen biết, đối tượng Tuyết đã bắt cháu Đan nhằm mục đích bán sang nước ngoài. Trên đường bỏ trốn, Tuyết nhiều lần gọi điện đe dọa mẹ cháu Đan.

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang giải cứu thành công cháu bé mới 1 tuổi bị bắt cóc nhằm mục đích bán sang nước ngoài, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ánh Tuyết (SN 1964, trú tại tổ 35, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang).

Đối tượng Tuyết.

Đối tượng Tuyết.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h30 ngày 15/11, lợi dụng sự quen biết, Tuyết đã đánh cắp cháu Nguyễn Ngọc Linh Đan (SN 2011), con gái của chị Lê Thị Ngọc Diệp (trú tại tổ 32, phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang). Sau đó, Tuyết bế cháu bé và bắt xe đi Hà Giang. Trên đường đi, Tuyết có gọi điện cho mẹ cháu Đan để thông báo và đe dọa.

Mặc dù chị Diệp đã nhiều lần gọi điện thúc giục, yêu cầu đưa cháu bé về với gia đình nhưng Tuyết vẫn không thực hiện. Đến 22h cùng ngày, Tuyết tắt hẳn điện thoại.


Nhận tin báo, từ 2h sáng ngày 16/11, Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Tuyên Quang phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang đã chặn các ngả đường đi lên biên giới hai nước Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời kiểm tra tất cả các nhà nghỉ, quán trọ.

Cháu Đan được trao trả an toàn cho gia đình.

Cháu Đan được trao trả an toàn cho gia đình.

Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, cảnh sát phát hiện Tuyết cùng bé Đan tại một khách sạn cách TP Hà Giang 4 km và cách cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) khoảng 14 km. Lực lượng chức năng đã áp sát, tóm gọn đối tượng Tuyết, giải thoát cháu bé.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Tuyết thừa nhận đã đưa bé Đan đi khỏi địa bàn mà không có sự đồng ý của gia đình. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, có dấu hiệu cho thấy đây là vụ bắt cóc trẻ em để bán ra nước ngoài.


Hiện cháu bé đã được trao trả cho gia đình an toàn. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên