1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giải cứu bé 4 tuổi bị nam thanh niên khống chế làm con tin

Sông Biên

(Dân trí) - Sau khi khống chế bé 4 tuổi, Phương tưới xăng xuống nền nhà, tay cầm hộp quẹt đe dọa đốt nếu bố nạn nhân không trả nợ.

Tối 10/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã giải cứu cháu bé 4 tuổi bị nam thanh niên khống chế, tưới xăng đe dọa đốt nhà, tự thiêu.

Khoảng 17h cùng ngày, Ngô Quý Phương (29 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) từ quận Bình Tân (TPHCM) mang theo một can xăng 5 lít đến nhà trọ của anh L.V.T. tại khu phố 4 (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để đòi nợ 680 triệu đồng.

Khi đến nơi, Phương gặp cháu bé 4 tuổi (con anh T.) đang ở nhà một mình nên khống chế. Phương tưới xăng xuống nền nhà, đổ xăng vào người mình, tay cầm hộp quẹt đe dọa đốt nhà nếu anh T. không trả nợ.

Giải cứu bé 4 tuổi bị nam thanh niên khống chế làm con tin - 1

Ngô Quý Phương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an phường Trảng Dài xuống hiện trường thuyết phục nhưng không thành công.

Trước diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ xử lý.

Nhiều lực lượng được điều động đến hiện trường, trong đó có Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ.

Đến khoảng 19h, trong lúc công an vận động, thuyết phục, lợi dụng sơ hở của Phương, lực lượng cảnh sát hình sự kịp thời khống chế Ngô Quý Phương, giải cứu thành công cháu bé.