1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành trình truy bắt kẻ sát hại chủ quán nước ở Đồng Nai

Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Nghĩa khai có cho nạn nhân mượn 20 triệu đồng, đòi nhiều lần không trả nên bực tức gây án. Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng lời khai đó chỉ là hình thức ngụy biện.

Ngày 8/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ hành vi Giết người, Cướp tài sản với Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê Cà Mau). Liên quan vụ án, Phan Văn Trung bị điều tra về việc giúp sức cho Nghĩa khi đi cướp tài sản.

Hành trình truy bắt hung thủ

Trước đó, tối 1/3, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo chị T.T.T.H. (48 tuổi, quê TP Đà Nẵng), tạm trú và bán nước giải khát tại TP Biên Hòa bị sát hại. Nạn nhân bị trói hai tay, không mặc quần, áo bị xộc xệch.

Qua thu thập thông tin ban đầu của các nhân chứng, người liên quan, công an xác định nạn nhân bị mất 2 điện thoại di động và đôi bông tai.

Hành trình truy bắt kẻ sát hại chủ quán nước ở Đồng Nai - 1

Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan điều tra (Ảnh: X.D).

Nhà chức trách đã rà soát hàng chục người khả nghi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM và một số địa bàn lân cận từng có mối quan hệ với nạn nhân. Đồng thời, nắm tình hình ai là người có thể sẽ tiêu thụ tài sản sau khi gây án.

Sau gần 24 tiếng kể từ khi phát hiện vụ án, lực lượng chức năng đã dựng lên chân dung kẻ nghi vấn số 1 là Nguyễn Văn Nghĩa.

Cơ quan chức năng phát hiện Nghĩa chở Phan Văn Trung (23 tuổi, quê An Giang) vào một quán cà phê ở TP Thủ Đức (TPHCM) khoảng 2 tiếng. Lúc rời đi, Nghĩa có thay đổi quần áo, dáng vẻ bất thường.

Do trước đó người này từng qua lại với nạn nhân nên các trinh sát bám theo. Đến phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Phước, tổ công tác bắt giữ Trung, Nghĩa.

Tại cơ quan công an, sau nhiều giờ đấu tranh, Nghĩa (có 1 tiền án, 2 tiền sự) mới thừa nhận hành vi sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Theo lời khai, trưa 1/3, Nghĩa chở Trung đến một quán cà phê, gần nơi chị H. thuê trọ. Tại phòng trọ, phát hiện người phụ nữ 48 tuổi ở một mình, Nghĩa đã dùng dao đâm 2 nhát rồi trói tay nạn nhân lại.

Sau khi cướp 2 điện thoại di động và đôi bông tai, hung thủ chở Trung về TPHCM bán đôi bông tai tại một tiệm vàng được 800.000 đồng. Số tiền trên, kẻ giết người đi mua đồ nhậu.

Theo lời hung thủ, anh ta một mình chạy xe đến khu vực hồ nước thuộc khuôn viên Làng đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương) đốt bộ đồ đã mặc khi gây án, đồng thời vứt con dao xuống hồ phi tang. Điện thoại di động của nạn nhân, Nghĩa mang đến một tiệm cầm đồ tại TP Dĩ An cầm cố.

Đến nay, công an đã thu hồi được số tài sản của nạn nhân và hung khí gây án của hung thủ. 

Thực hiện hàng loạt vụ cướp tại TPHCM, Bình Dương

Nghĩa khai có cho nạn nhân mượn 20 triệu đồng, đòi nhiều lần không trả nên bực tức gây án. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, lời khai đó chỉ là hình thức ngụy biện.

Mở rộng điều tra, Trung khai từ đầu năm 2022 đến nay, Nghĩa còn thực hiện khoảng chục vụ cướp tài sản. Theo đó, Nghĩa mang dao đến các công viên, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, khu vực Suối Tiên (TPHCM) kề dao vào cổ các nữ công nhân, cặp tình nhân, gái bán dâm để khống chế cướp nữ trang, điện thoại di động, xe máy.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị, ai là nạn nhân của hai nghi phạm trên thì cung cấp thông tin cho đơn vị theo địa chỉ 47 đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.