1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Giải cứu 3 phụ nữ dân tộc suýt bị bán sang xứ người

(Dân trí) - Với lời nói "có cánh" đưa đi làm việc không mệt nhọc và có nhiều tiền, Hoàn đã lừa 3 phụ nữ dân tộc Thái để bán sang xứ người nhưng đã bị bắt.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 5h5' sáng ngày 4/7/2013, tại bờ sông khu vực Hồng Hà, phường Linh Dương, Thành phố Móng Cái, lực lượng phòng chống tội phạm ma tuý và Đồn biên phòng Châu Khê (thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp với Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã bắt quả tang đối tượng Vi Thị Hoàn (SN 1986, trú ở bản Cai, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông, Nghệ An) đang có hành vi buôn bán người.

3 phụ nữ được cứu thoát gồm: H.T.T. (SN 1985), L.T.N. (SN 1979) và L.T.T. (SN 1981). Cả ba đều trú ở bản Khe Nà, xã Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Giải cứu 3 phụ nữ dân tộc suýt bị bán sang xứ người
Một thiếu nữ dân tộc đã được giải cứu thành công sau khi bị lừa bán vào động mại dâm ở bãi biển Diễn Thành.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Vi Thị Hoàn bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để đưa 3 nạn nhân dự kiến bán sang Trung Quốc, Hoàn đã có những lời nói ngọt ngào và bảo đưa đi làm việc với mức lương cao, ăn ở thoải mái… Nghe những lời đường mật trên, 3 phụ nữ này đã bị Hoàn đưa ra Quảng Ninh và chuẩn bị sang Trung Quốc để bán thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, đây là chuyên án 316L được Đồn biên phòng Châu Khê phối hợp cùng một số lực lượng chức năng xác lập và theo dõi hơn 2 tháng qua. Với việc phá án thành công bước đầu, đường dây mua bán người trái phép diễn ra tại Con Cuông đang được Bộ đội Biên phòng Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguyễn Duy