1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Giải cứu 3 người bị đối tượng nghi "ngáo đá" khống chế

Khoa Nam

(Dân trí) - Một thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá" bất ngờ xông vào cửa hàng sữa, dùng dao khống chế 2 phụ nữ và 1 trẻ em. Gần 1 giờ sau, cảnh sát đã khống chế được đối tượng, giải cứu các nạn nhân an toàn.

Giải cứu 3 người bị đối tượng nghi ngáo đá khống chế - 1

Đối tượng Thái xông vào cửa hàng sữa khống chế 2 phụ nữ và 1 trẻ em.

Ngày 22/11, Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ Nguyễn Văn Thái (SN 1990, quê Thường Xuân, Thanh Hoá), đây là đối tượng nghi bị “ngáo đá” đã khống chế 3 người vào tối 21/11 tại cửa hàng sữa trên đường Tô Ngọc Vân (phường Tam Phú, quận Thủ Đức).

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 tối 21/11, đối tượng Thái có biểu hiện nghi “ngáo đá” cầm con dao bất ngờ xông vào cửa hàng sữa trên uy hiếp, khống chế 3 người, trong đó có 2 phụ nữ và một trẻ em. Thái dùng băng keo quấn chặt bé trái cùng 2 người phụ nữ dùng dao kề cổ các nạn nhân uy hiếp. 

Giải cứu 3 người bị đối tượng nghi ngáo đá khống chế - 2

Thái quấn băng keo 3 nạn nhân lại với nhau.

Giải cứu 3 người bị đối tượng nghi ngáo đá khống chế - 3

Nam thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá" nhiều lần dùng dao kề vào cổ, uy hiếp nạn nhân.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương đến hiện trường, triển khai phương án tiếp cận, giải cứu nạn nhân. Một đoạn đường được phong tỏa khẩn cấp, bên trong cửa hàng sữa đối tượng khá manh động, la hét, kề dao vào nạn nhân nên lực lượng chức năng phải thận trọng.

Giải cứu 3 người bị đối tượng nghi ngáo đá khống chế - 4

Đối tượng Nguyễn Văn Thái.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, gần 1 giờ sau, cảnh sát đã khống chế thành công đối tượng, đưa về trụ sở làm việc. 3 người trong cửa hàng sữa được giải cứu đưa vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Rất may các nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Thái có biểu hiện “ngáo đá”, chưa tỉnh táo. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.