1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Giả làm CSGT để nhận tiền “mãi lộ”

(Dân trí) - Ngày 14/5, tin Công an huyện Phú Lộc cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án về giả mạo chức vụ, cấp bậc đối với Nguyễn Kháng (SN 1979, Huế).

Thông tin ban cho biết, sau một thời gian tìm hiểu, Nguyễn Kháng (SN 1979, trú thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) nắm được quy trình tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tại địa bàn huyện Phú Lộc nên đã nảy sinh ra ý định giả làm CSGT để nhận tiền mãi lộ của các xe.

Tên này đã sắm 1 máy ảnh, mặc thường phục và ẩn nấp trên các đèo Phú Gia, Phước Tượng (huyện Phú Lộc) rồi chụp ảnh ôtô vi phạm. Vào ngày 25/4, Kháng đón một xe ôtô rồi bảo tài xế đưa 500 ngàn đồng, vì lỗi đáng lẽ phạt 2,5 triệu đồng, nhưng Kháng “châm chước” bỏ qua.

Sau khi thực hiện trót lọt hành vi, đến ngày hôm sau (26/4), khi đang dùng “bài” tương tự với 1 tài xế khác thì đã bị báo công an. Tên Kháng đã bị bắt quả tang sau đó cùng tang vật là chiếc máy ảnh kỹ thuật số cùng 1 xe máy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Đại Dương