1. Dòng sự kiện:
  2. Tài xế Lexus đánh shipper

Gia đình cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã nộp hơn 1.000 tỷ đồng

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Dự kiến ngày 17/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết. Đến nay, gia đình ông Quyết đã nộp hơn 1.070 tỷ đồng.

Dự kiến ngày 17/6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC trong vụ án thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài trong 5 ngày.

Trước đó, phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của ông Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái và nhiều bị cáo liên quan đã hai lần tạm hoãn do vắng mặt ông Quyết vì sức khỏe yếu.

Tại phiên tòa phúc thẩm lần hai được mở vào cuối tháng 3, bào chữa cho ông Trịnh Văn Quyết, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, thân chủ của mình từ cuối tháng 12/2024 gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, mắc bệnh lao phổi, diễn biến ngày một xấu đi.

Gia đình cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đã nộp hơn 1.000 tỷ đồng - 1

Bị cáo Trịnh Văn Quyết được dẫn giải đến phiên tòa sơ thẩm năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ngày 1/3, bệnh viện đã hội chẩn kết luận thêm ông Quyết bị suy tim cấp độ 3, mắc đồng thời nhiều bệnh nguy hiểm đến tính mạng nên không thể tham gia phiên tòa này.

Sau đó, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, các bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đồng thời việc hoãn phiên tòa cũng để các cơ quan tố tụng xem xét quá trình bị cáo, gia đình bị cáo khắc phục hậu quả vụ án.

Sau khi hoãn phiên tòa, gia đình ông Quyết đã nộp thêm 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Số tiền 100 tỷ đồng này được gia đình ông Quyết chuyển vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự Hà Nội.

Đến nay, ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái là Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) và Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ ban kế toán Tập đoàn FLC) đã nộp tiền khắc phục tổng cộng hơn 1.070 tỷ đồng.

Theo quyết định, có 25 bị cáo kháng cáo được đưa ra xét xử phúc thẩm và tòa án triệu tập toàn bộ 50 bị cáo tới phiên tòa.

Ngoài ra có 134 bị hại và 396 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xác định lại số tiền bồi thường và xem xét lại một số nội dung trong bản án sơ thẩm đã tuyên.

Ông Trịnh Văn Quyết có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt tù và xem xét giảm trách nhiệm bồi thường dân sự. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Quyết bị tuyên phạt 21 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Cùng bị kết án về 2 tội danh này, Trịnh Thị Minh Huế bị tòa tuyên phạt 14 năm tù, Trịnh Thị Thúy Nga bị áp dụng 8 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 5/2017 đến tháng 1/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng để lập hồ sơ, thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Các bị cáo sau đó thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS), các công ty thuộc Tập đoàn FLC và người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.