Anh em Trịnh Văn Quyết cam kết hết tháng 5 nộp khắc phục hơn 2.400 tỷ
(Dân trí) - Bào chữa cho bị cáo Trịnh Văn Quyết, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, gia đình ông Quyết cam kết đến hết tháng 5 sẽ nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án là 2.400 tỷ đồng.
Trịnh Văn Quyết nguy cơ tử vong cao
Sáng 25/3, phiên xét xử phúc thẩm 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan bước vào phần thủ tục.
HĐXX phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cho biết, đơn vị nhận được thông báo của Trại tạm giam T16 về việc bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC sức khỏe yếu, nguy cơ tử vong cao, không thể đến phiên tòa.
Bào chữa cho bị cáo Quyết, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa, Công ty Luật TNHH Bizconsult (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, cuối tháng 12/2024, cựu Chủ tịch FLC có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và phải điều trị tích cực tại Bệnh viện 19-8.
Đến ngày 14/3, đã có cuộc hội chẩn giữa Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán và kết luận ông Trịnh Văn Quyết bị thêm bệnh suy tim mức độ 3. Do mắc đồng bệnh nên bệnh nhân nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng, không thể tham dự phiên tòa.
Vì vậy, luật sư Nghĩa đề nghị HĐXX tuyên bố hoãn phiên tòa để tạo điều kiện cho bị cáo chữa bệnh và có thể thực hiện mong muốn là khắc phục triệt để hậu quả vụ án.

Các bị cáo được dẫn giải đến phiên xét xử phúc thẩm.
"Đến nay bị cáo và gia đình đã khắc phục được số tiền rất lớn, từ phiên tòa sơ thẩm đến nay gia đình bị cáo đã khắc phục được gần 1.000 tỷ đồng", luật sư Nghĩa nói.
Cụ thể, đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán, bị cáo Quyết đã nộp khắc toàn bộ số tiền đối với tội này là gần 500 tỷ đồng.
Luật sư Nghĩa cho biết thêm, ngày 24/3, vợ bị cáo Quyết đã có đơn gửi Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cam kết trong tuần này nộp khắc phục thêm 100-200 tỷ đồng.
Đặc biệt, trong tháng 5, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết cam kết sẽ nộp khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án.

Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa, Công ty Luật TNHH Bizconsult, Đoàn Luật sư TP Hà Nội (Ảnh: Mạnh Hùng).
HĐXX cho biết, theo văn bản của Bệnh viện 19-8 gửi Trại tạm giam T16 Bộ Công an xác nhận bị cáo Trịnh Văn Quyết điều trị tại khoa Lao của bệnh viện này.
Bị cáo Quyết điều trị với chẩn đoán bệnh lao phổi, dị ứng thuốc lao, tăng huyết áp, suy tim độ 3, tăng áp lực động mạch phổi, viêm gan dị ứng, viêm dạ dày, rối loạn lo âu,... tiền sử do hút thuốc lá, uống rượu nhiều năm.
Bệnh viện 19-8 đã hội chẩn với chuyên gia tim mạch và kết luận về tình trạng bệnh lý và tiên lượng của bệnh nhân có nhiều bệnh, nguy cơ tử vong cao, cần theo dõi sát, điều trị lâu dài tại bệnh viện.
Hiện tình trạng bệnh nhân còn xuất hiện các cơn khó thở thường xuyên, mẩn ngứa toàn thân, duy trì điều trị phác đồ thuốc lao, hen phế quản,... Do đó, bệnh nhân cần điều trị và theo dõi sát tại bệnh viện.
Theo HĐXX tại phiên tòa phúc thẩm ngày 26/12/2024, cũng đã phải hoãn vì lý do sức khỏe của bị cáo Trịnh Văn Quyết.

Bị cáo Trịnh Thị Minh Huế, em gái Trịnh Văn Quyết được cảnh sát dẫn giải đến phòng xét xử (Ảnh: Hải Nam).
Sau đó, bị cáo cũng như gia đình có đơn gửi đến Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đề nghị có thêm thời gian để khắc phục triệt để hậu quả vụ án.
"Qua số liệu, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, tổng số tiền bị cáo khắc phục được khoảng 254 tỷ đồng. Đến phiên tòa phúc thẩm lần thứ nhất 26/12/2024, bị cáo đã khắc phục thêm 350 tỷ đồng và đến phiên tòa hôm nay, bị cáo và gia đình đã khắc phục hậu quả khoảng 1.000 tỷ đồng", HĐXX công bố.
HĐXX cũng nhắc lại việc gia đình bị cáo cam kết trong tuần này khắc phục 100-200 tỷ đồng và trước khi hết tháng 5 cam kết khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án với tổng số tiền của 3 anh em Trịnh Văn Quyết là 2.400 tỷ đồng (còn lại khoảng 1.400 tỷ đồng).
Sau đó, luật sư Nghĩa khẳng định cam kết này là đúng.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Minh Long).
VKS đề nghị hoãn phiên tòa
Luật sư Nguyễn Danh Huế bào chữa cho cựu Chủ tịch FLC cũng bày tỏ mong muốn cho phép hoãn phiên tòa do bị cáo Quyết sức khỏe yếu và để gia đình có thêm thời gian khắc phục triệt để hậu quả vụ án.
Tại phần thủ tục, hầu hết các luật sư đều đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa.
Trong số các bị cáo tại phiên tòa, ông Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đề nghị tiếp tục xét xử.
Đại diện Viện kiểm sát đánh giá, bị cáo Trịnh Văn Quyết bệnh tật hiểm nghèo, nguy cơ tử vong cao. Bên cạnh đó, gia đình bị cáo có đơn cam kết trong tuần này khắc phục 100-200 tỷ đồng và trước 29/5, sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Thực tế cho thấy, từ 26/12/2024 đến nay đã thể hiện rõ sự cố gắng của gia đình bị cáo Quyết khi khắc phục hậu quả vụ án, nộp vào Nhà nước số tiền lớn.
Do đó, VKS thấy rằng để đảm bảo quyền cho bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và căn cứ vào các quy định của pháp luật nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa lần cuối, để lần sau bị cáo Quyết có tiếp tục ốm vẫn sẽ xét xử.
Tại bản án sơ thẩm, bị cáo Trịnh Văn Quyết được ghi nhận đã khắc phục 254 tỷ đồng; hai em gái Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga hơn 2 tỷ đồng.
Sau đó, ông Quyết được vợ nộp thêm 353 tỷ đồng. Cùng với 367 tỷ đồng mới nộp thêm, ba anh em ông Quyết đã nộp tổng hơn 976 tỷ đồng.
Tại bản án sơ thẩm, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng em gái Huế và Nga cùng bị tuyên phạm tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mức phạt sơ thẩm lần lượt 21, 14 năm và 8 năm tù.
Tại phiên sơ thẩm, với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa buộc ông Quyết và bà Huế phải liên đới bồi thường 1.785 tỷ đồng. Chia theo tỷ lệ trách nhiệm, ông Quyết phải nộp 90%, tương đương 1.369 tỷ đồng, bà Huế 152 tỷ đồng.
Với tội Thao túng thị trường chứng khoán, tòa buộc 3 anh em ông Quyết nộp 683 tỷ đồng, trong đó ông Quyết 500 tỷ đồng, bà Huế 100 tỷ đồng và bà Nga 83 tỷ đồng.
Tổng hợp 2 tội danh, 3 anh em Trịnh Văn Quyết phải nộp hơn 2.400 tỷ đồng.