1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Gia đình bé gái thiểu năng gửi đơn tố con bị dượng hãm hiếp

(Dân trí) - Phát hiện nhiều điểm đáng ngờ, gia đình hỏi thì được cháu T. kể rằng đã bị người dượng xâm hại nhiều lần. Quá bức xúc, gia đình bé gái 15 tuổi bị thiểu năng này đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Cháu bé bị thiểu năng trí tuệ nói trên là Trần Thị H.T. (SN 2006), là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Cô bé này bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, chậm phát triển hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Do đó cháu chỉ đi học được đến lớp 7 rồi nghỉ ở nhà với bố mẹ.

Gia đình bé gái thiểu năng gửi đơn tố con bị dượng hãm hiếp - 1

Cháu T. chậm phát triển nên chỉ đi học đến lớp 7.

Trao đổi với Dân trí, chị Bùi Thị H. (SN 1978, mẹ cháu T.) cho biết, nhiều năm nay, con gái chị hay đi chơi với một người dượng (chồng của bác gái) tên là P.V.Đ. (trú xã Hoa Thủy), thường xuyên lên nhà người đàn ông này để xin chơi điện thoại, máy tính.

Theo bà H., ngày 26/1 vừa qua, khi bà đi làm ruộng về nhà thì bất ngờ phát hiện ông Đ. từ trong nhà mình đi ra với khuôn mặt hốt hoảng, áo quần xộc xệch, chẳng nói năng gì rồi bỏ đi. Lúc này cháu T. đang ở trong nhà một mình.

Gia đình bé gái thiểu năng gửi đơn tố con bị dượng hãm hiếp - 2

Chị H. buồn bã kể lại câu chuyện của cháu T. với phóng viên Dân trí.

Nghi có chuyện chẳng lành, chị H. đã gặng hỏi T. nhưng cháu không nói. Đến khi cả gia đình thuyết phục mãi, T. mới kể lại việc ông Đ. có hành động nắm lấy tóc, đè cháu xuống sàn để thực hiện hành vi xâm hại.

"Tôi hỏi thì cháu kể hành vi của ông Đ. đã xảy ra nhiều lần trước đó rồi, từ 2019 đã có những hành động xâm hại đứa con tội nghiệp của tôi. Không chỉ sờ soạng, như lời cháu kể thì ông ta đã nhiều lần hãm hiếp cháu. Con tôi đều kể rất chi tiết ông ta làm như thế nào, ở đâu. Ông ta còn dụ dỗ cháu bằng cách cho tiền hoặc chơi điện thoại", chị H. bức xúc kể.

Cũng theo chị H., cách đây 1 tháng, chị đã tìm đến nhà ông Đ. để nói chuyện nhưng ông này phủ nhận toàn bộ sự việc và thách thức gia đình chị. Tuy nhiên, sau đó, con của ông Đ. lại liên tục điện thoại cho chị H. xin bỏ qua. Bản thân ông Đ. và vợ cũng tìm đến nhà chị xin lỗi.

Gia đình bé gái thiểu năng gửi đơn tố con bị dượng hãm hiếp - 3

Chị H. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an, đề nghị làm rõ hành vi của ông Đ.

Hiện chị H. đã làm đơn gửi Công an xã Hoa Thủy, Công an huyện Lệ Thủy để tố cáo hành vi của ông P.V. Đ. Phía cơ quan công an cũng đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai từ những người liên quan và đưa cháu T. đi giám định tại Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh Quảng Bình.

Liên quan đến vụ việc nêu trên, ngày 27/3, một lãnh đạo Công an huyện Lệ Thủy xác nhận, đơn vị này đã tiếp nhận đơn và đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.