1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giả danh thư ký Giám đốc công an tỉnh để bắt doanh nghiệp chi tiền

Văn Yên

(Dân trí) - Chất tự xưng là thư ký của Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên rồi đến gặp nhiều doanh nghiệp trên địa bàn và yêu cầu họ nộp tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Giả danh thư ký Giám đốc công an tỉnh để bắt doanh nghiệp chi tiền - 1

Đối tượng Chất tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Điện Biên).

Ngày 7/4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Chất (SN 1977, trú tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, qua hoạt động nắm tình hình và dư luận quần chúng nhân dân phản ánh, thời gian qua trên địa bàn huyện Tuần Giáo và thành phố Điện Biên Phủ xuất  hiện một người tự giới thiệu là thư ký của Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Đối tượng này sau đó đã đến gặp nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, dịch vụ trên địa bàn, yêu cầu nộp một khoản tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng "để được tạo điều kiện trong quá trình kinh doanh, sản xuất".

Sau khi báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc và dựng được chân dung đối tượng.

Theo tài liệu điều tra, Chất đến từ TPHCM, có mối quan hệ quen biết với một số cán bộ đang công tác tại Công an tỉnh Điện Biên. Đối tượng là người có mối quan hệ phức tạp với nhiều phụ nữ, thường xuyên lưu trú ở một số khách sạn trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Tuần Giáo.

Vốn là người giảo hoạt, có kinh nghiệm trong một số lĩnh vực, Chất đã sử dụng phương thức tạo lập lòng tin bằng cách nhấn mạnh về mối quan hệ của mình với những cán bộ nắm giữ chức vụ cao tại các cơ quan nhà nước nhằm chiếm đoạt tài sản sau khi đe dọa và yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp "nếu muốn bỏ qua sai phạm" thì phải trực tiếp gặp và đưa tiền mặt "chạy án".

Điều tra bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định hành vi của đối tượng có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản nên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để phục vụ hoạt động tố tụng.

Tại cơ quan công an, Chất khai nhận đã cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp thi công công trình xây dựng tại huyện Tuần Giáo với số tiền là 40 triệu đồng. Công an Điện Biên đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ các thông tin khác liên quan đến đối tượng này.

Công an tỉnh Điện Biên cũng ra thông báo tìm nạn nhân của Nguyễn Minh Chất để giải quyết vụ án.