1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Giả danh công an hiếp dâm bé gái bán đậu phộng

(Dân trí) - Để thực hiện hành vi đê hèn của mình, Long đã giả danh mình là công an và ép bé gái bán đậu phộng mới 13 tuổi lên xe máy rồi chở ra ngoài nghĩa trang để hiếp dâm.

Chiều 5/12, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết - đã bắt khẩn cấp đối tượng Trương Tiểu Long (SN 1988, ngụ phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Long tại cơ quan công an
Đối tượng Long tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 3/12, Long cùng nhóm bạn của mình ngồi nhậu tại một quán vỉa hè trên đường Lê Hồng Phong (TP.Buôn Ma Thuột) thì thấy một bé gái (13 tuổi) đến chào bán đậu phụng.

Lúc này, Long liên tục có thái độ đùa cợt với bé gái và nảy sinh ý định muốn giao cấu với bé gái này. Sau khi bán hàng tại quán vỉa hè này xong, bé gái liền rời sang quán khác để bán tiếp. Đến khoảng 23h, tàn cuộc nhậu, Long liền điều khiển xe máy đi tìm bé gái bán đậu phộng này, tới ngã tư Trường Chinh – Trần Hưng Đạo thì phát hiện bé gái đang đi bộ cùng một người bạn.

Thấy vậy, Long liền chạy xe máy lại gần và giả danh mình là công an rồi đổ thừa cho bé gái đã ăn cắp ví tiền của mình. Tiếp đến, Long lấy chiếc còng số 8 đã chuẩn bị sẵn còng tay bé gái lại rồi ép lên xe máy chở ra khu vực nghĩa trang thuộc phường Tân Lập (TP. Buôn Ma Thuột).

Tại đây, Long đã lấy cây gậy đánh nhiều cái vào tay và mặt của bé gái bán đậu phộng rồi dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu bé. Đến khoảng 4h sáng ngày 4/12, Long chở bé gái về nhà thì bé gái gặp người thân nên hô hoán và được người thân vây bắt đối tượng Long giao cho công an.

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm