1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Giả danh công an để cướp tài sản

(Dân trí) - Thiếu tiền cá độ bóng đá, hai thanh niên mua sắc phục công an rồi đi tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường lớn qua địa phận TP Biên Hòa để chiếm đoạt tài sản người dân.

Ngày 20/7, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp 2 nghi can Phạm Văn Cường (20 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Đinh Văn Thơi (20 tuổi, quê Đắc Lắc) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.


Hai đối tượng tại cơ quan công an

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Sau khi nhận được tin báo của người dân về việc bị hai đối tượng mặc sắc phục công an thực hiện các vụ chiếm đoạt tài sản trên dọc các tuyến quốc lộ 51 và đường Võ Nguyên Giáp thuộc địa bàn xã Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai), Công an TP Biên Hòa đã vào cuộc tiến hành tuần tra, kiểm soát tại đây.

Vào lúc 20h30 tối qua (19/7), Công an xã Phước Tân tuần tra trên đường Võ Nguyên Giáp và phát hiện đối tượng Phạm Văn Cường, mặc trang phục hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân, đeo cấp hàm binh nhất, chở đối tượng Đinh Văn Thơi, đang ép xe của một người dân để kiểm tra giấy tờ. Nghi ngờ đây là các đối tượng giả mạo lực lượng công an để chiếm đoạt tài sản như các tin báo của bị hại nên Công an xã Phước Tân đã mời hai đối tượng về làm việc.

Qua quá trình điều tra, Cường và Thơi khai nhận do thiếu tiền chung độ đá bóng nên đã lên mạng Internet đặt mua 1 bộ trang phục hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân, 1 bộ quân hàm cấp binh nhất, 1 còng số 8, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 đèn pin.

Sau đó, Cường mặc trang phục cảnh sát, đem theo số công cụ hỗ trợ đi dọc các tuyến đường tìm người dân vi phạm giao thông để yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Lợi dụng lúc người dân thiếu cảnh giác chúng sẽ cướp luôn chiếc xe của người dân.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 12/7, anh Trần Hoàng Đức (27 tuổi, ngụ tại xã Phước Tân, TP Biên Hòa) điều khiển xe máy Airblade biển số 60B8-45.220 chở theo bạn từ đường Thành Thái rẽ ra đường Võ Nguyên Giáp để đi ăn tối nhưng quên đội nón bảo hiểm.

Khi vừa lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp được khoảng 500m thì anh Đức bị hai đối tượng mặc sắc phục công an đi xe Exciter màu đỏ trắng, cúp đầu xe yêu cầu dừng lại.

Nghĩ hai thanh niên này là lực lượng công an đang đi tuần tra nên anh Đức đã phải xuất trình các giấy tờ theo yêu cầu của họ. Tiếp đó, hai thanh niên yêu cầu anh Đức đến chốt công an để làm giấy tờ vi phạm do không đội nón bảo hiểm. Một trong hai người leo lên xe anh Đức và yêu cầu anh lên xe để làm thủ tục.

Đi được một đoạn, người thanh niên lái xe chở anh Đức giả vờ làm rớt bằng lái của anh Đức và bắt anh xuống xe để nhặt lên. Đúng lúc bị hại xuống xe, cúi xuống nhặt bằng lái thì người thanh niên kia liền rồ ga bỏ chạy. Trong phút bàng hoàng, biết mình vừa bị cướp xe, anh Đức đã gọi ngay công an xã Phước Tân trình báo.

Theo anh Đức, tổng tài sản thiệt hại khoảng 40 triệu đồng để trong cốp xe và chiếc xe Airblade và các loại giấy tờ. Chúng đem xe đến tiệm cầm đồ Thùy Trang (số 63, khu phố 2, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) cầm được 26 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, bằng thủ đoạn trên, hai đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt khác. Hiện công an TP Biên Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Giang Nhi