1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Giả cảnh sát giao thông để "vòi tiền" lái xe vi phạm

(Dân trí) - Sáng ngày 6/9, Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc đã mở phiên tòa hình sự công khai xét xử bị cáo Nguyễn Kháng (SN 1979, trú tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) về tội "giả mạo chức vụ, cấp bậc".

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Lộc, ngày 25/4/2013, Kháng mang theo máy ảnh, giấy, bút  đến Km 885+200 Quốc lộ 1A, thuộc phía bắc đèo Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc giả danh cảnh sát giao thông (mặc thường phục) và chụp, ghi hình những xe ôtô vi phạm Luật giao thông đường bộ.  

Đến khoảng 14h45' cùng ngày, xe ôtô mang biển số 73L - 9169 do anh Phan Văn Tuất điều khiển chạy hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến Km trên, anh Tuất điều khiển xe vượt một xe ôtô khách cùng chiều, Kháng dùng máy ảnh mang theo giả ghi hình ảnh và biển số xe ôtô do Tuất điều khiển đang vượt xe không đúng qui định tại đèo.

Anh Tuất nghĩ xe của mình bị cảnh sát giao thông ghi lỗi nên cho xe dừng lại và đi đến gặp Kháng để xin. Tuất đòi anh Kháng "lót" 500 ngàn đồng mới được tha và anh Tuất đã chi cho Kháng 500 ngàn đồng. Sau đó anh Tuất phát hiện không có cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đoạn đường này và biết mình bị lừa nên quay lại tìm Kháng nhưng không thấy.

Đến ngày 26/4/2014, trong khi lái xe chở khách từ Đà Nẵng ra Huế, anh Tuất phát hiện Kháng tại khu vực đèo Phước Tượng và báo cho Công an Phú Lộc bắt giữ.

Nguyễn Kháng giả CSGT để vòi tiền lái xe

Nguyễn Kháng giả CSGT để vòi tiền lái xe

Bằng thủ đoạn trên, trước đó Kháng cũng đã lấy số tiền 500.000đ của một lái xe ôtô khách vi phạm Luật giao thông.
 
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Kháng 9 tháng tù về tội "Giả mạo chức vụ, cấp bậc".

Được biết, Kháng đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Phú Lộc xử phạt 45 tháng tù.

 Nhân Tính – Đại Dương