1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Phúc:

Gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy, tài xế ô tô bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong, bị can Vương Thanh Hiếu (SN 1983, tài xế ô tô Santafe) đã rời khỏi hiện trường và không đi trình diện. 2 ngày sau, Hiếu bị công an bắt giữ.

Gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy, tài xế ô tô bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn - 1

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ngày 20/4, thông tin từ Công an thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương Thanh Hiếu (SN 1983, trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ”.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 22h30 tối 24/3, Công an thành phố Vĩnh Yên tiếp nhận đơn trình báo của người dân về vụ tai nạn giao thông tại một ngã tư ở phường Liên Bảo, giữa 1 xe ô tô (chưa xác định BKS) và 1 xe máy, do anh G.Q.C (SN 1974, trú tại địa phương) điều khiển.

Gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy, tài xế ô tô bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn - 2

Bị can Vương Thanh Hiếu tại cơ quan công an.

Hậu quả khiến anh C. tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, sau khi gây ra tai nạn, tài xế đã điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường rồi không đến trụ sở cơ quan công an để khai báo, trình diện.

Trích xuất camera an ninh ven đường, lực lượng công an xác định xe ô tô gây tai nạn mang nhãn hiệu Huyndai Santafe, màu đen, mang BKS 30A – 207.17. Ở thời điểm gây tai nạn, xe ô tô nêu trên do bị can Hiếu điều khiển.

Hiện Công an thành phố Vĩnh Yên đang tích cực củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyễn Trường