1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Gây án mạng vì mời rượu bằng… một tay

(Dân trí) - Ngày 22/5, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phong (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) 14 năm tù về tội giết người.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng buộc bị cáo phải bồi thường số tiền là 75 triệu đồng cho gia đình người bị hại.
Nguyễn Phong tại phiên tòa
Nguyễn Phong tại phiên tòa

Theo cáo trạng, chiều ngày 20/10/2012, ông Lưu Gia Ký Thanh (SN 1974, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) tổ chức nhậu tại nhà và mời một số hàng xóm đến tham gia. Trong số những người nhậu tại nhà ông Thanh có Phong cùng Nguyễn Đức Quang (SN 1975, ngụ xã Hòa Sơn).

Trong lúc nhậu, có một người thanh niên tên Tiên đến nhậu cùng. Khi mời rượu Tiên, Phong đã dùng hai tay để mời.

Thấy vậy, ông Thanh bực tức vì trước đó Phong mời mọi người trong bàn chỉ dùng một tay. Sau đó, giữa Phong và ông Thanh, Quang đã xảy ra mâu thuẫn. Phong đã cầm chai bia ném Quang nhưng không trúng rồi bỏ chạy.

Được nhiều người can ngăn nên ông Thanh và Quang về nhà Quang. Còn Phong thì chạy về nhà lấy một con dao Thái Lan để đánh trả. Phong chạy đến nhà Quang thì gặp ông Thanh đứng trước cửa.

Thấy Phong cầm dao, ông Thanh định đánh lại thì bị Phong đâm một nhát dẫn đến tử vong. Sau khi đâm chết người, Phong bỏ trốn đến tối cùng ngày thì bị công an bắt.

Công Bính