1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gây án chỉ vì anh và cha hay ăn nhậu

Hoài Sơn

(Dân trí) - Sau lời qua tiếng lại, Tính dùng ly đánh vào đầu anh trai. Khi bị đánh trả, người em dùng kéo đâm anh ruột trọng thương.

Ngày 1/6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên Huỳnh Kim Tính (37 tuổi, trú quận Sơn Trà) 13 năm tù về tội Giết người.

Gây án chỉ vì anh và cha hay ăn nhậu - 1

Bị cáo Huỳnh Kim Tính tại tòa (Ảnh: C.T.).

Theo cáo trạng, trưa 24/8/2022, Tính cùng cha và anh H.K.Q. (47 tuổi, anh trai Tính) đến phường Mân Thái (quận Sơn Trà) dự đám giỗ. Khi xong việc, cha và anh của Tính về trước.

Đến tối cùng ngày, Tính về đến nhà, thấy anh Q. và cha đang uống bia trước sân. Tính nói cha và anh dọn chỗ bàn nhậu cho mình ngủ.

Thấy Tính có biểu hiện say nên anh Q. dọn bàn đi chỗ khác. Tính đi theo, mắng anh trai về việc anh này thường xuyên rủ cha ăn nhậu.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Tính bất ngờ cầm ly thủy tinh đánh vào vùng đầu anh Q..

Bị đánh, anh Q. cũng cầm ly thủy tinh đánh vào vai Tính. Dù mọi người can ngăn, Tính vẫn đi vào khu vực bếp lấy kéo đâm anh trai, gây thương tích 9%.

Tại tòa, Tính khai do đã ngấm hơi men nên không làm chủ được cơn giận mà ra tay với anh trai. Bị cáo cho rằng VKS truy tố mình tội Giết người là nặng.

Tuy nhiên, khi nghe HĐXX giải thích lý do vì sao bị cáo bị truy tố về tội danh trên, Tính đã hiểu và xin được giảm hình phạt.