1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Gần 100 chiến sĩ công an triệt phá 7 nhóm mua bán số đề liên tỉnh

(Dân trí) - Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê cho biết vừa bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến 7 nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn TP Đà Nẵng và TT-Huế.

Theo thông tin điều tra, từ đầu tháng 4/2015, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Thanh Khê phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn quận câu kết với nhiều đối tượng khác nhau hình thành các đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề với quy mô lớn.

Một số đối tượng liên quan đang bị tạm giữ tại Công an quận Thanh khê

Một số đối tượng liên quan đang bị tạm giữ tại Công an quận Thanh khê

Ngày 15/4/2015, Công an quận Thanh Khê đã thành lập ban chuyên án có bí số VA04B giao Thượng tá Kiều Văn Vương – Phó trưởng Công an quận – trực tiếp chỉ huy lực lượng để đấu tranh.

Đến cuối tháng 6/2015, Ban chuyên án đã nhận diện đường dây lô đề có quy mô lớn trên địa bàn Đà Nẵng và TT-Huế liên quan đến nhiều đối tượng cùng tham gia với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi với số tiền giao dịch hàng ngày lên đến 200 triệu đồng.

Tang vật được Cơ quan Công an thu giữ

Tang vật được Cơ quan Công an thu giữ

Tang vật được Cơ quan Công an thu giữ

Lúc 18h5 ngày 15/7, gần 100 cán bộ chiến sĩ Công an quận Thanh Khê, với sự hỗ trợ của Công an quận Hải Châu và Công an TT-Huế đã đồng loạt đột kích các địa điểm hoạt động của nhóm số đề này gồm 5 điểm tại Đà Nẵng và 2 điểm tại TP Huế, bắt giữ nhiều đối tượng chủ chốt.

Lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ hơn 457 triệu đồng tiền mặt; 2.121 tịch ghi đề với số tiền đánh đề hơn 2 tỷ đồng; 12 máy fax, 7 máy tính, 16 điện thoại phục vụ việc liên lạc...

Công an quận Thanh Khê khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân tham gia điều tra, phá án

Công an quận Thanh Khê khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân tham gia điều tra, phá án

15 đối tượng bị bắt giữ gồm: H.T.N. (SN 1954, trú phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng), P.T.H. (SN 1955, trú phường Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng), V.V.T. (SN 1955, trú phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng), H.T.B.P. (SN 1960, trú phường Vĩnh Ninh, TP Huế), T.Đ.B. (SN 1960, trú phường Vĩnh Ninh, TP Huế), Đ.T.T.H. (SN 1964, trú phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng), Đ.T.X. (SN 1992, tạm trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), L.N.H. (SN 1992, trú phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng), N.T.G. (SN 1967, trú phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng), L.T.H.H. (SN 1971, trú phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng), L.T.H. (SN 1966, trú phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng), L.V.P. (SN 1968, trú phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng), L.T.H.P. (SN 1995, phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng), L.H.P. (SN 1996, phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) và L.M.H. (SN 1966, trú phường Phú Cát, TP Huế).

Sáng ngày 16/7, Đại tá Trần Thanh Hải - Trưởng Công an quận Thanh Khê - đã biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân có tích xuất sắc trong việc điều tra, phá án.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra, xử lý.

Công Bính