1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Gã đàn ông giao hoa hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong nghĩa trang

(Dân trí) - Đối tượng đã khống chế bé gái 9 tuổi và đưa vào nghĩa trang để thực hiện hành vi đồi bại. Sau 5 ngày truy quét, công an đã bắt được gã yêu râu xanh.

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Đà Lạt đã phối hợp bắt Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, quê Thanh Hóa, trú tại huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Gã đàn ông giao hoa hiếp dâm bé gái 9 tuổi trong nghĩa trang - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, nghi can khai tên Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, quê ở Thanh Hóa, đang tạm trú tại Lạc Dương, Lâm Đồng), làm nghề giao hoa cho các nhà vườn. 

Bước đầu, Tuấn khai nhận hành vi hiếp dâm bé gái L.T.K.T (9 tuổi) tại nghĩa trang Thánh Mẫu, Đà Lạt.

Trước đó, khoảng 19h ngày 20/6, bé T. (con anh L.V.T., tạm trú tại phường 7, Đà Lạt) đi một mình từ Nhà thờ Thánh Mẫu về nhà. Khi còn cách nhà khoảng 150m, bé T. bị nghi can Tuấn bắt lên xe máy. Sau đó, Tuấn chở bé lên giữa nghĩa trang Thánh Mẫu, khống chế và hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Tuấn lái xe bỏ đi, bỏ mặc bé T. giữa nghĩa trang. Bé T. chạy ra đường kêu cứu và được người dân sống gần đó đưa về nhà.

Ngay trong đêm 20/6, Công an TP Đà Lạt đến gia đình bé T. ghi nhận vụ việc, lấy lời khai, thu giữ quần áo của bé T. để điều tra. 

Sau đó, bé T. được đưa đi giám định tại Trung tâm Pháp y Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Công an cũng trích xuất camera an ninh để điều tra truy bắt đối tượng. 

Sau 5 ngày tích cực điều tra, công an đã bắt được nghi phạm khi đối tượng đang uống cà phê tại huyện Lạc Dương.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý.

Ngọc Hà