1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gã chồng hờ phóng hỏa phòng trọ khiến 3 người bị thương

Sơn Nhung

(Dân trí) - Níu kéo tình cảm không được, Võ Minh Tâm (Tây Ninh) mua xăng mang đến phòng trọ phóng hỏa. Thời điểm đó, trong phòng có 3 người đang ngủ.

Ngày 13/3, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố Võ Minh Tâm (46 tuổi, ngụ ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành) về tội Giết người.

Gã chồng hờ phóng hỏa phòng trọ khiến 3 người bị thương - 1

Võ Minh Tâm tại cơ quan công an (Ảnh: Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh).

Trước đó, sáng 1/3, trước cửa phòng số 6 nhà trọ T.V. ở ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, người dân phát hiện cháy nên tri hô và dùng nước dập lửa. Ngọn lửa đã cháy lan vào trong phòng.

Trong phòng lúc này có 3 người đang ngủ. Họ gồm: Anh M., chị T và bé V..

Nghe tiếng hô hoán, 3 người mở cửa chạy ra ngoài, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích bỏng ở cấp độ 20-25%.

Công an huyện Dương Minh Châu xác định người phóng hỏa là Võ Minh Tâm, chồng của chị T.

Sau khi phóng hỏa, Tâm đến nhà người quen ở thị xã Trảng Bàng, tự vẫn nhưng được người dân cứu chữa.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai, chị T. ngụ tỉnh Quảng Trị có một người con gái tên V. Năm 2019, Tâm và chị T. cưới nhau nhưng không đăng ký kết hôn và cả hai đến thuê phòng số 6 nhà trọ T.V. để chung sống.

Thời gian gần đây, Tâm thấy chị T. thường xuyên đi hát và gặp gỡ nhiều người đàn ông khác nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Tâm bỏ đi nơi khác không sống chung với chị T..

3 tuần trước khi xảy ra vụ việc, Tâm có ý định muốn quay lại sống cùng với vợ nhưng bị từ chối. Tức giận vì chị T. không chịu quay lại, Tâm mua 10 lít xăng mang đến nhà trọ.

Nhìn qua cửa sổ thấy xe của anh M. ở trong phòng chị T. nên Tâm đổ xăng vào bên trong, châm lửa đốt rồi bỏ đi.