1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đường dây buôn hêroin từ Nghệ An vào Sài Gòn lĩnh án

(Dân trí) - Hoạt động buôn bán hêroin từ Nghệ An vào Sài Gòn với số lượng tương đối lớn của các đối tượng đã bị lật tẩy. Đối tượng cầm đầu Hồ Ngọc Tịnh đã phải lĩnh mức án cao nhất.

Ngày 6/9/2011, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Hồ Ngọc Tịnh (tên thường gọi Hồ Ngọc Sơn, 28 tuổi, trú xã Phú Diên, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) và Quang Văn Phiện (31 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, vào năm 2005, Hồ Ngọc Tịnh từ Huế tìm đến bản Minh Phương (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An). Tại đây, Tịnh có quen và ở với chị Lô Thị Nhơ như vợ chồng trong suốt một thời gian dài.
 
Khoảng tháng 10/2005, Tịnh đi cùng một người bạn đến bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh gặp Quang Văn Phiện. Tại đây, Tịnh nhờ Phiện tìm mua heroin, hứa sẽ trả công cao và cho Phiện một ít heroin để sử dụng. Nhận lời của Tịnh, Phiện rủ thêm Ngô Viết Chiến đi mua heroin.
 
Đường dây buôn hêroin từ Nghệ An vào Sài Gòn lĩnh án - 1
Tịnh (đi trước) và Phiện được dẫn giải về trại giam

Sau những ngày lặn lội qua các con suối, núi rừng cả 3 người tiếp cận một ngọn đồi buôn bán hêroin gọi là đồi C5 thuộc xã Lượng Minh. Sau đó, cả 3 đi sang lán của một người quốc tịch Lào. Phiện hỏi người đàn ông tên Và (người Lào): có hàng không (tức heroin)?. Và trả lời “có, nhưng phải ngồi chơi để chờ đi lấy”.

Và đi ra khỏi lán chừng 20 phút rồi quay lại cùng một người đàn ông mang theo ba lô màu xanh đựng heroin. Tịnh mở ba lô và chặt đôi một bánh heroin, lấy dao chích một mẩu heroin để thử và xác nhận đúng là hêroin.

Sau khi thử xong, Tịnh đồng ý mua số hêroin này của Và là 11 bánh heroin với giá 4.500 USD/một bánh. Tịnh kiểm tra tiền thấy còn thừa nên mua thêm nửa bánh heroin nữa.

Mua xong, Tịnh bỏ 11,5 bánh heroin (nặng 4.025 gam) vào túi ni lông màu đen và chờ trời tối rồi mang về bản Xốp Mạt (xã Lượng Minh). Vừa “cập bến” Xốp Mạt một người tên Cường lái xe con đến chở Tịnh, Phiện, Chiến và 11,5 bánh heroin đi tiêu thụ.

Một thời gian sau, Tịnh quay lại xã Lượng Minh đón mẹ con Lô Thị Nhơ vào ở tại căn hộ 503B2 chung cư Nhiêu Lộc C, phường Tân Quý, TP HCM. Không lâu sau đó, Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có một đường dây buôn bán hêroin lớn từ Nghệ An vào TPHCM. Chuyên án được xác lập và đường dây buôn bán hêroin với số lượng lớn của Tịnh đã bị Công an Nghệ An tóm gọn.

Hội đồng xét xử sơ thẩm nhận định, Tịnh có hành vi mua bán trái phép lượng ma túy rất lớn và không thành khẩn nên cần loại trừ vĩnh viễn ra khỏi xã hội. Phiện đã tự thú, giúp cơ quan điều tra phá án, thành khẩn, ăn năn hối cải nên được xem xét giảm nhẹ.

Xét những hành vi trên, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Hồ Ngọc Tịnh với mức án tử hình; Quang Văn Phiện 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Phiện cộng với 7 năm tù tội mua bán trái phép chất ma túy của vụ án khác, tổng hình phạt là 27 năm tù. Đối với Ngô Viết Chiến do đã bị chết vào ngày 2/4/2009, nên Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định đình chỉ điều tra bị can. Còn bạn đi cùng Tịnh không xác định được tên tuổi và địa chỉ.
 
Nguyễn Duy