1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Dùng xe Piagio “nhảy” đi trộm SH

(Dân trí) - Đang trộm xe SH, Hồng bị cảnh sát bắt quả tang. Khai thác mở rộng, cơ quan công an làm rõ, chiếc xe Piagio Hồng đang sử dụng cũng là tang vật của một vụ trộm cắp Hồng đã thực hiện.

Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) đang lập hồ sơ xử lý đối tượngNguyễn Quang Hồng (SN 1990, ở Đông Thành, Yên Thành, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 10h ngày 12/7, tại cổng trường Đại học Kinh tế Quốc dân (207 Giải Phóng), CAP Đồng Tâm bắt quả tang Hồng đang lấy trộm xe máy SH trị giá 150 triệu đồng của anh Nguyễn Thành T. (SN 1982, ở tập thể Đại học Kinh tế quốc dân).

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Hồng khai nhận chiếc xe máy Piagio BKS 30M4-7206 mà Hồng đang sử dụng là tang vật của một vụ trộm cắp khác do Hồng thực hiện.

CAP đã thu giữ tang vật là 1 xe máy SH, 1 xe máy Piagio, 1 vam phá khoá và các tang vật liên quan khác.

Cùng ngày 12/7, Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) đã bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Chương (SN 1982, ở Hoàng Diệu, Chương Mỹ) khi vừa phá khóa, trộm 1 chiếc xe máy Lead.

Khoảng 9h30 ngày 12/7, tổ tuần tra kiểm soát CAP Thanh Xuân Bắc phát hiện Chương cùng 1 đối tượng khác đi xe máy có biểu hiện nghi vấn trộm cắp đi vào ngõ 75 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình.

Một đối tượng đứng ngoài cảnh giới, còn Chương dùng vam phá khoá, trộm xe Honda Lead của chị Vũ Thị P. (SN 1988, ở Tân Triều, Thanh Trì). Khi Chương dắt bộ xe máy đến ngõ 250 Nguyễn Xiển (phường Hạ Đình) thì bị công an phường bắt giữ.

Công an quận Thanh Xuân đang truy bắt đối tượng còn lại.

Tiến Nguyên