1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Dùng thủ thuật biển thủ hơn 2 tỷ đồng của công ty, 2 kế toán lĩnh án tù

Hoài Sơn

(Dân trí) - Nữ kế toán của công ty bán vé máy bay ở Đà Nẵng đã chỉnh sửa số liệu, nhập quỹ ít hơn số tiền thực thu để tham ô hơn 2,1 tỷ đồng tiền của công ty.

Ngày 22/8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Loan (32 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) 16 năm tù; Trần Thị Thanh Tâm (39 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) 3 năm tù treo cùng về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, Loan được một công ty kinh doanh bán vé máy bay tuyển dụng làm nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ với nhiệm vụ kiểm tra, thu tiền nhập quỹ, quản lý công nợ, lập hồ sơ, quản lý quỹ tiền mặt...

Dùng thủ thuật biển thủ hơn 2 tỷ đồng của công ty, 2 kế toán lĩnh án tù - 1

Phạm Thị Loan (phải) và Trần Thị Thanh Tâm tại tòa (Ảnh: Trạng Chi).

Còn Tâm được công ty tuyển dụng làm nhân viên kế toán với nhiệm vụ cuối tháng chốt công nợ, xuất hóa đơn cho khách hàng, thu tiền.

Loan và Tâm bị cáo buộc từ ngày 1/1/2018 đến 4/3/2021, đã thu tiền bán vé máy bay nhưng không nhập quỹ công ty hoặc nhập quỹ ít hơn số tiền thực tế.

Cụ thể, Loan thu gần 8,4 tỷ đồng của gần 400 phiếu thu tiền bán vé máy bay nhưng chỉ nhập quỹ báo cáo doanh thu gần 6,4 tỷ đồng, chiếm đoạt của công ty hơn 2,1 tỷ đồng.

Tâm biết và tham gia giúp sức cho Loan chiếm đoạt gần 7 triệu đồng. Cả Loan và Tâm sử dụng tiền tham ô cho mục đích tiêu xài cá nhân.

Để thực hiện hành vi của mình, Loan sử dụng tài khoản người dùng của đồng nghiệp (đã cung cấp mật khẩu khi nhờ Loan đăng nhập), chỉnh sửa số liệu báo cáo.

Loan nói dối với nhân viên bán vé về việc công ty chỉ trả tiền nếu nhân viên canh được vé giá rẻ để báo số vé giá rẻ đã canh được cho Loan biết.

Loan còn nhờ Tâm tìm các vé khách lẻ hoặc Loan tự tìm vé để hạch toán khống tiền vé vào các phiếu thu, ủy nhiệm thu khống trong phần mềm kế toán hoặc xóa vé do nhân viên báo cáo trong phần mềm kế toán để chiếm đoạt tiền của công ty.