1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Dùng súng giả uy hiếp, ép đồng bọn đi ăn cắp

(Dân trí) - Biết Nguyễn Văn Chiến (SN 1990) là bảo vệ của Công ty điện tử Sam Sung tại Yên Phong, Bắc Ninh, thường xuyên trộm cắp sản phẩm của công ty, Nguyễn Văn Ngọc cùng đồng bọn đã dùng súng giả uy hiếp Chiến viết giấy nợ, cướp xe của Chiến.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng công an huyện Yên Phong - cho biết: “Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong - Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1973, trú tại xã Long Châu), Diêm Công Anh Tuấn (SN 1993, trú xã Đông Tiến) và Nguyễn Văn Nam (trú tại thị trấn Chờ, cùng huyện Yên Phong) về tội cướp tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Ngọc (SN 1978, trú tại Đông Lỗ - Hiệp Hòa - Bắc Giang) vì có liên quan đến vụ cướp.

Theo thượng tá Hải, sự việc bắt đầu khi đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 1990) là công nhân trong khu công nghiệp Yên Phong, làm tại Công ty điện tử Sam Sung, cùng đồng bọn, trong đó có Nguyễn Văn Ngọc, tổ chức ăn cắp sản phẩm điện thoại trong công ty bán lấy tiền ăn chơi.

Cùng tham gia trộm cắp tài sản với Chiến, nhưng Ngọc lại cùng nhóm đồng bọn của mình gồm Bình, Tuấn, Nam đe dọa Chiến. Đêm 19/8/2011, Ngọc, Bình, Tuấn, Nam đã bắt ép Chiến vào một nhà nghỉ tại xã Đông Tiến - Yên Phong, dùng súng giả đe dọa ép Chiến viết giấy vay nợ 53 triệu đồng rồi cướp chiếc xe máy Exciter của Chiến. Dù bị trấn lột trắng trợn nhưng Chiến không dám tố cáo do sợ bị tố hành vi trộm cắp.

Tuy nhiên, sau một thời gian, nhóm của đối tượng Nguyễn Văn Ngọc lại tiếp tục ép Chiến phải lấy trộm điện thoại của công ty để giao nộp cho chúng bán lấy tiền ăn chơi. Chiến đành lấy trộm 10 chiếc điện thoại của công ty nhưng chỉ đưa cho Ngọc 9 chiếc, còn 1 chiếc Chiến đem đến cơ quan công an trình báo và đầu thú.

Ngay sau khi nhận được trình báo của Nguyễn Văn Chiến, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối Nguyễn Văn Bình, Diêm Công Anh và Nguyễn Văn Nam đồng thời ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Ngọc liên quan đến vụ cướp.

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Chiến với tội danh “Trộm cắp tài sản” và tiến hành truy bắt các đối tượng trong nhóm trộm cắp của Chiến.

Hiện sự việc đang được cơ quan công tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng liên quan.

Thế Cường - Bá Đoàn