1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dùng kéo đâm chết người vì nợ tiền cờ bạc

Vì mâu thuẫn nợ tiền trong lúc đánh bạc, Mỹ và Bốn cãi nhau dẫn đến xô xát và cuối cùng đã xảy ra án mạng.

Giết bố vợ trong ngày Tết Đoan ngọ

Ngày 25/6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ Lâm Văn Mỹ (SN 1957, ngụ xã Đa Kai, huyện Đức Linh) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, vào lúc 9h30’, ngày 22/6, tại quán cà phê của ông Nguyễn Minh (ở thôn 5, xã Đa Kai, huyện Đức Linh) có 5 người tổ chức đánh bạc với hình thức xập xám ăn tiền gồm: Lâm Văn Mỹ, Nguyễn Văn Bốn (SN 1964), Ngô Bá Điền (SN 1979), Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Văn Thiệp, cùng trú tại xã Đa Kai.

Sau khi đánh bài xong, Mỹ nợ tiền của Bốn dẫn đến cãi nhau. Tuy nhiên được mọi người can ngăn, Bốn bỏ đi vào chợ Đai Kai. Lúc này Mỹ cũng đi vào chợ thì bị Bốn dùng cây đánh.

Mỹ đến chỗ vợ lấy một cây kéo xông tới đâm vào ngực Bốn một nhát khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Mỹ bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Theo Nguyễn An

VOV online