1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Dùng dao đâm vợ tử vong vì nghi ngoại tình

(Dân trí) - Bỏ vợ con vào tận rừng sâu làm “phu vàng”, sau khi trở về nhà, thấy vợ không còn mặn mà với mình, lại nghe tin đồn vợ có người yêu mới nên gã phu vàng đã ra tay sát hại.

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) và đã tuyên phạt phu vàng Phạm Văn Trường (SN 1987, trú tại Tam Đồng, xã Thủy Sơn, Ngọc Lạc, Thanh Hóa) mức án chung thân về tội “giết người”.

Bị cáo Phạm Văn Trường tại phiên tòa ngày 27/2. Ảnh: A.X.
Bị cáo Phạm Văn Trường tại phiên tòa ngày 27/2. Ảnh: A.X.

Nạn nhân là chị Phạm Thị Huệ (SN 1990, cùng trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) là vợ của Trường. Nguyên nhân Trường sát hại là do nghi ngờ vợ mình ngoại tình.

Theo cáo trạng, khoảng 5h30 ngày 9/6/2013, Phạm Văn Trường đi bộ từ bãi vàng ra thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Trên đường đi, Trường ghé vào chợ Vòm mua một con dao Thái Lan và trái cây để ăn. Sau khi ăn xong, Trường cất con dao vào túi quần và trở về phòng trọ thì gặp vợ mình là chị Phạm Thị Huệ.

Do nghi vợ mình có quan hệ tình ái bên ngoài nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Sau đó Trường dùng dao đâm chị Huệ làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi ra tay sát hại vợ, Trường đến công an huyện Phước Sơn đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài mức án chung thân về tội giết người, Phạm Văn Trường còn bị buộc bồi thường 60 triệu đồng tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại, đồng thời chu cấp hơn 1 triệu đồng/tháng để nuôi con gái cho đến 18 tuổi.

Công Bính