1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Hồ Chí Minh

Dùng chày đâm tiêu đánh chết người "bị tà"

Thấy gia đình bạn thân cùng lúc chết hai người, lại nghe kể hằng đêm có nghe tiếng khua chén, tiếng động lạ nên "bà thầy" 26 tuổi thẳng tay trừ tà làm "nữ" 52 tuổi chết do đa chấn thương.

Ngày 19-4, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án 4 năm tù đối với bị cáo Huỳnh Thị Hữu Duyên (SN 1986, quê Bình Định) về tội “Hành nghề mê tín dị đoan”

Dùng chày đâm tiêu đánh chết người bị tà
Bị cáo Duyên sau phiên xử. Ảnh: Phạm Dũng

Theo cáo trạng, Duyên và con gái bà Trần Thị Liễu (SN 1950, đã chết) là bạn thân và làm chung công ty tại TPHCM.

Năm 2008, gia đình bà Liễu liên tiếp có hai người chết trong một tuần nên cả nhà hoang mang, lo sợ. Chồng bà Liễu cho biết hằng đêm sau khi tắt đèn đi ngủ trong nhà xuất hiện một số biểu hiện khác thường như có người khua chén, dao búa.

Biết người nhà lo sợ, Duyên mạnh miệng cho rằng có người cõi âm mách bảo rằng do gia đình ăn ở thất đức nên bị người cõi âm quở trách. Muốn thoát khỏi sự trừng phạt này thì phải trừ tà, yểm bùa, thường xuyên cúng kính, lễ chùa,…

Gia đình bà Liễu nhiều lần đưa tiền cho Duyên, thậm chí đưa luôn chiếc xe con bà đang đi dùng cho việc mua, làm lễ vật cúng dường.

Tháng 4-2009, bà Liễu dọn về phòng trọ của con gái tại quận 12-TPHCM để nhờ Duyên trừ tà. Tại đây, Duyên thường xuyên đánh đập, đá vào người; kêu bà Liễu nằm sấp nhảy lên người, thậm chí dùng chày đâm tiêu gõ lên đầu để “đập tan âm khí”.

Ngày 18-4-2010, Duyên nhiều lần đạp vào người bà Liễu khiến bà bị thương nặng. Chiều cùng ngày, con gái bà Liễu đi làm về phát hiện mẹ bị thương nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trước khi nhập viện; nguyên nhân do đa chấn thương.

Theo Phạm Dũng

Người lao động