1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Dúi đầu người yêu vào chậu nước vì bị đuổi khỏi phòng trọ

Đặng Dương

(Dân trí) - Bị người yêu đuổi khỏi phòng trọ, No đạp đổ xe máy để xăng chảy tràn ra phòng, đồng thời dọa giết người yêu bằng cách dúi đầu vào chậu nước.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) cho biết, đã khởi tố và tạm giam Nguyễn Ngọc No (sinh năm 1993, trú tại xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để điều tra, làm rõ về hành vi "Đe dọa giết người".

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc No và chị Dương Thị H. (trú xã Nhân Cơ huyện Đắk R'lấp) quen biết và sống cùng nhau như vợ chồng. Thời gian gần đây chị H. có ý định chia tay No.

Dúi đầu người yêu vào chậu nước vì bị đuổi khỏi phòng trọ - 1
Đối tượng No tại cơ quan công an.

Chiều ngày 13/4, No tự ý lấy xe của chị H. đi nhậu. Sau đó, chị H. gọi điện yêu cầu No đưa xe máy về trả cho mình và thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng.

Khoảng 23h cùng ngày, đối tượng này về trả xe, rồi đánh đập chị H. buộc chị này phải chạy trốn. Rạng sáng ngày hôm sau No liên tục nhắn tin đe dọa giết chị H.

Đến khoảng 1h sáng 14/4, nam thanh niên đến trước cửa phòng của người yêu tiếp tục chửi bới và yêu cầu người yêu mở cửa. Sau đó, No mở nắp bình xăng xe máy rồi đạp đổ xe, khiến xăng chảy ra ngoài rồi đe dọa đốt hết mọi người.

Sau đó, No phá cửa vào phòng rồi đánh và nắm tóc dúi đầu chị H. vào chậu nước. Một số người dân ở gần đó đã kịp thời đến ngăn chặn hành vi của No nên chị H. thoát chết.