1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Dụ mua dâm, kẹo cao su..., thực hiện 70 vụ móc túi khách nước ngoài

(Dân trí) - Phát hiện người nước ngoài đi một mình ở khu vực trung tâm thành phố, các đối tượng liền tiếp cận mời mua card, kẹo cao su, mua dâm… để che chắn tạo điều kiện cho đồng bọn ra tay móc túi trộm ĐTDĐ, ví tiền của du khách.

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết đã khởi tố Tăng Thị Thuỳ Trang (tự Trang “Bắc kỳ”, 37 tuổi, trú quận 4) cùng 8 đồng phạm về hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi du khách nước ngoài bị công an bắt giữ
Các đối tượng trong băng nhóm chuyên dàn cảnh móc túi du khách nước ngoài bị công an bắt giữ

Trong giai đoạn trước tết Giáp Ngọ 2014 đến nay, nhiều du khách nước ngoài đến TPHCM đã bị các băng nhóm tội phạm dàn cảnh để móc túi, trộm cắp tài sản, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự cũng như du lịch của thành phố.

Trước thực trạng trên, Ban giám đốc công an TPHCM đã giao cho PC45 phối hợp với công an quận 1 xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian dài vất vả đeo bám, củng cố chứng cứ, Ban chuyên án quyết định "cất vó" băng móc túi chuyên nghiệp này.

Khoảng 3h sáng 14/2, các trinh sát của PC45 đã tiến hành bắt giữ các đối tượng tại khu vực đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 gồm: Tăng Thị Thuỳ Trang (tự Trang “Bắc kỳ”, 37 tuổi, trú quận 4) là đối tượng cầm đầu, Châu Văn Nhiều (tự Chín, 50 tuổi, trú quận 7), Huỳnh Thị Phương Tuyền (tự Tuyền mập, 30 tuổi, trú quận 2), Lưu Hồng Ngọc Hương (tự Sấu, 17 tuổi), Phạm Thành Trung (tự Trung ngọng, 47 tuổi, cùng trú quận 4), Nguyễn Thanh Hải (41 tuổi, quê tỉnh Long An), Hồ Ngọc Quân (21 tuổi, ngụ quận 7) và  Nguyễn Thị Mỹ Vân (33 tuổi, ngụ quận 10). Công an có thu giữ gần 10 ĐTDĐ, 4 xe gắn máy…. Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm 3 đối tượng khác, trong số đó có Đặng Văn Thái (tự Hiếu, 33 tuổi, là chủ tiệm ĐTDĐ Tiến Phát ở đường Tôn Đản, phường 15, quận 4).

Thủ đoạn của băng móc túi này là từ khoảng 21h khuya đến 6h sáng hôm sau chúng tụ tập tại các quán cà phê ở khu phố Tây Phạm Ngũ Lão hoặc chở nhau bằng xe máy đi dạo quanh các tuyến đường khu vực trung tâm quận 1. Khi phát hiện du khách nước ngoài đi bộ, các đối tượng nữ liền tiếp cận, hỏi chuyện, mời chào khách mua tem card, kẹo sinh gum, mua dâm... với những hành động lộ liễu như ôm, sờ vào chỗ kín của khách làm khách mất tập trung, tạo sơ hở để đồng bọn móc túi lấy ĐTDĐ, ví tiền… rồi nhanh chóng lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. 

Bước đầu Trang Bắc kỳ và đồng bọn khai nhận, đã gây ra khoảng 70 vụ dàn cảnh móc túi chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài tại khu vực trung tâm TPHCM. Tài sản trộm được, các đối tượng bán rẻ lại cho Thái để lấy tiền chia nhu tiêu xài.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đình Thảo