1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Đòn độc” của 2 gã “đồng tính” khiến các thiếu nữ dính bẫy

(Dân trí) - Tự nhận mình là người đồng tính, 2 gã thanh niên không khó “dụ” các thiếu nữ khoả thân để thoả mãn nhu cầu “bệnh hoạn” rồi chụp ảnh đe doạ tống tiền.…

Ngày 22/10, Công an TX Dĩ An và TX Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ hình sự để lập hồ sơ xử lý hành vi “cưỡng đoạt tài sản” đối với 2 nghi can Phạm Hữu Quang (21 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) và Võ Minh Phú (36 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang).

Nhu cầu “bệnh hoạn” của gã bạn quen qua Facebook

Chị Vũ Thị Kiều V. (18 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) là cô gái trẻ đẹp nhưng chị không thích đàn ông chỉ vì chị mang giới tính thứ 3 (đồng tính nữ). Vì vậy, để che dấu thân phận, chị V. chỉ biết tìm bạn trên Facebook để giải toả tâm sự, bộc lộ giới tính thật của mình.

Tin lời bạn Facebook, chị V. không ngần ngại cho xem hình ảnh nóng của mình và hậu quả liên tục bị đối tượng lợi dụng. Ảnh minh hoạ.
Tin lời "bạn Facebook", chị V. không ngần ngại cho xem hình ảnh nóng của mình và hậu quả liên tục bị đối tượng lợi dụng. Ảnh minh hoạ.

Một ngày đầu tháng 10/2015, chị V. làm quen với một “cô gái” có tên nickname khá gợi cảm trên mạng Facebook và trong suốt thời gian chia sẻ, tâm sự, chị V. đã không ngần ngại cho bạn xem thân thể của mình. Tuy nhiên sau đó, người bạn “Facebook” thú nhận với chị V. mình là người đồng tính nam nhưng sợ gia đình, bạn bè biết được sẽ thất vọng nên đề nghị chị V. “giúp đỡ” cho mình cơ hội có…cảm giác với phụ nữ.

Chị V. bày tỏ sự thông cảm với bạn nhưng từ chối vì mình…không thích đàn ông. Lúc này, gã trai liên tục lên mạng đe doạ, buộc chị V. phải khoả thân, thực hiện những động tác dâm dục qua webcam cho y “ngắm”; còn nếu nạn nhân không thực hiện sẽ tung những hình ảnh nhạy cảm, cũng như những tin nhắn thể hiện chị V. là người đồng tính cho bạn bè, người thân biết. Quá sợ hãi, chị V. đã nhiều lần thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.

Trưa 14/10, chị V. tiếp tục bị đối tượng yêu cầu “nhu cầu bệnh hoạn” nhưng nạn nhân cương quyết từ chối. Gã thanh niên lập tức thực hiện hành vi tống tiền khi kêu chị V. đưa cho hắn 500 nghìn đồng để đổi lấy…bình an.

Chiều cùng ngày, khi đối tượng Phạm Hữu Quang đang nhận tiền từ tay chị V. đi cùng người bạn tại một tiệm net trên địa bàn khu phố Bình Đường, phường An Bình, TX Dĩ An thì Công an xuất hiện bắt quả tang.

“Chị em” giúp thay đổi cuộc đời

Võ Minh Phú là “đàn ông chính hiệu” và thường xuyên săn lung các cô gái làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…để sống như vợ chồng.

Đầu tháng 10/2015, Phú lên mạng internet và làm quen với chị N.T.N (20 tuổi). Để nhanh chóng tiếp cận “con mồi”, Phú tâm sự mình là người “thuộc giới tính thứ 3”, quen nhiều với giới người mẫu, chân dài và các đại gia lắm tiền nhiều của.

Cô gái trẻ bị dụ vào nhà nghỉ để chụp ảnh khoả thân và cái kết không ngờ...Ảnh minh hoạ.
Cô gái trẻ bị dụ vào nhà nghỉ để chụp ảnh khoả thân và cái kết không ngờ...Ảnh minh hoạ.

Qua nhiều ngày nói chuyện, Phú khen chị N. xinh đẹp và hứa sẽ giới thiệu N. cho đại gia giàu có để thay đổi cuộc đời.

Nghĩ đến viễn cảnh được quen với đại gia nên khi nghe Phú đề nghị chụp ảnh khoả thân để “giới thiệu”, chị N. đã không chút ngần ngại cùng theo Phú vào nhà nghỉ trên địa bàn phường Khánh Bình, TX Tân Uyên.

Sau khi có bộ ảnh “nóng” trong tay, Phú lộ nguyên hình là kẻ lừa đảo và yêu cầu chị N. phải đưa cho y 2 triệu đồng nếu không hình ảnh khoả thân của nạn nhân sẽ bị tung lên mạng.

Chị N. đã giả đồng ý rồi đến Cơ quan điều tra Công an TX Tân Uyên trình báo vụ việc. Sáng 17/10, khi Phú đang nhận 2 triệu đồng từ tay nạn nhân thì bị các trinh sát hình sự ập đến bắt quả tang.

Lê Nhiên