1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đôi vợ chồng cùng đưa nhau vào tù vì ma túy

Hoàng Lam

(Dân trí) - Chồng bị bắt giam, còn Quyền đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại. Thời gian tại ngoại, người phụ nữ này tiếp tục bán ma túy cho các dân chơi...

Trong vòng hơn nửa tháng, Hoàng Thị Ngọc Quyền (32 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) phải hầu tòa 2 lần vì ma túy. Chỉ khác rằng, lần này, Quyền có chồng bên cạnh, cũng với vai trò bị cáo.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người chồng đầu tiên, Quyền bén duyên với Nguyễn Đức Quân (31 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An), cũng vừa chia tay vợ. Trong lúc Quân hành nghề lái taxi thì Quyền không có việc làm ổn định. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này chi tiêu khá thoải mái nhờ trở thành đại lý chuyên bán lẻ ma túy cho dân chơi tại các quán bar, karaoke.

Đôi vợ chồng cùng đưa nhau vào tù vì ma túy - 1

Hai vợ chồng Nguyễn Đức Quân và Hoàng Thị Ngọc Quyền tại phiên tòa ngày 16/11 (Ảnh: Hoàng Lam).

Rạng sáng ngày 2/1, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an Nghệ An ập vào phòng hát tại một quán karaoke thuộc huyện Nghi Lộc, bắt giữ một nhóm đối tượng đang mở tiệc mừng năm mới bằng ma túy.

Các đối tượng khai nhận, từ tối 1/1 đến thời điểm bị bắt, Đặng Thị Thùy Linh (SN 1997, trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, là nhân viên quán karaoke) đã 4 lần liên lạc, mua ma túy từ Hoàng Thị Ngọc Quyền. Quyền và chồng là Nguyễn Đức Quân thay phiên nhau giao hàng cho khách. Tổng số ma túy mà cặp đôi này bán trong đêm 1/1 là 7 gói Ketamine và 3 viên hồng phiến, trị giá 10,4 triệu đồng.

Từ lời khai của các đối tượng, công an bắt khẩn cấp Hoàng Thị Ngọc Quyền và Nguyễn Đức Quân. Khám xét nơi ở của cặp vợ chồng này, công an thu giữ gần 10g ma túy được cất giấu trong ngăn kéo bàn trang điểm phòng ngủ.

Thời điểm này Quyền đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại phục vụ điều tra. Tuy nhiên, đến ngày 4/4, người phụ nữ này tiếp tục bị phát hiện khi cung cấp ma túy. Lần này, một dân chơi sau khi liên hệ Quyền tìm gái trẻ "đi bay", đã nhờ Quyền kiếm "đồ".

Do chồng bị bắt, không có nguồn cung, Quyền phải lấy hàng từ một người khác để bán cho các dân chơi. Trong phi vụ này, Quyền lãi 1 triệu đồng.

Đôi vợ chồng cùng đưa nhau vào tù vì ma túy - 2

Hoàng Thị Ngọc Quyền vừa mới lĩnh bản án 2 năm tù trong phiên xử ngày 31/10, nay tiếp tục nhận 7 năm tù (Ảnh: Hoàng Lam).

Liên quan đến vụ án này, trong phiên xử ngày 31/10, Hoàng Thị Ngọc Quyền bị tuyên phạt 2 năm tù giam. Bản án chưa có hiệu lực do đang trong thời hiệu kháng cáo, kháng nghị thì Quyền tiếp tục bị đưa ra xét xử hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng chồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đức Quân nhận số ma túy cất giấu trong ngăn kéo bàn trang điểm là của mình, vợ hoàn toàn không biết. Số ma túy này Quân mua của một vị khách đi taxi, không rõ lai lịch, địa chỉ. Người đàn ông này mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho vợ để sớm trở về nuôi con.

Hoàng Thị Ngọc Quyền cũng thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quyền biết ma túy là chất cấm, nguy hại, bản thân vợ chồng Quyền không sử dụng nhưng vì hám lời nên lấy về, bán cho người khác. Về hành vi phạm tội trong quá trình tại ngoại, Quyền cho rằng, bản thân chỉ đi "lấy hộ" ma túy cho người khác, không nghĩ như thế cũng là phạm tội.

Đôi vợ chồng cùng đưa nhau vào tù vì ma túy - 3

Bị cáo Nguyễn Đức Quân mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho vợ để sớm được trở về nuôi con (Ảnh: Hoàng Lam).

"Cho phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi tại ngoại khi vi phạm ở mức phải xử lý hình sự là chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật, nhằm để đứa trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất. Nhưng bị cáo lại không biết quý trọng điều đó, vẫn tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy, khiến tội trạng của mình nặng hơn, đường về cũng xa hơn, con cái của mình cũng thiệt thòi hơn cả về tình cảm, vật chất khi cả bố và mẹ đều đi tù", vị chủ tọa Hội đồng xét xử phân tích. Bị cáo Hoàng Thị Ngọc Quyền bật khóc nức nở...

Trong vụ án này, vai trò của Hoàng Thị Ngọc Quyền và Nguyễn Đức Quân là như nhau, nhưng do số lượng ma túy Quân mua bán nhiều hơn, nên phải chịu trách nhiệm hình sự lớn hơn. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Quân 7 năm 6 tháng tù, Hoàng Thị Ngọc Quyền 7 năm tù.

Đối với bị cáo Đặng Thị Thùy Linh, phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức, bị tuyên phạt 7 năm tù.

Liên quan đến vụ án này, còn có 2 bị cáo là những người mua ma túy của vợ chồng Quân, bị tuyên phạt từ 2 năm đến 4 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".