Đôi vợ chồng bị giam oan ở Đắk Nông sắp được xin lỗi và bồi thường

Thúy Diễm

(Dân trí) - Với việc bị bắt giam oan 4 tháng và suốt 8 năm ròng mang thân phận bị can, đôi vợ chồng tại Đắk Nông chuẩn bị được tổ chức xin lỗi công khai và làm các thủ tục nhận bồi thường.

Ngày 15/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông Tạ Đình Đề cho biết đã chỉ đạo VKSND huyện Đắk Glong sớm thực hiện việc xin lỗi, cải chính phục hồi danh dự cho vợ chồng ông Lê Trường (59 tuổi) và bà Tôn Nữ Kim Loan (57 tuổi), trú tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.

"Sau khi xong việc xin lỗi, bồi thường, phía VKS sẽ xác định trách nhiệm của các cán bộ có liên quan để xử lý theo quy định", ông Đề nói.

Đôi vợ chồng bị giam oan ở Đắk Nông sắp được xin lỗi và bồi thường - 1

Vợ chồng ông Lê Trường sẽ được VKSND huyện Đắk Glong tổ chức xin lỗi công khai (Ảnh: Thúy Diễm).

Bà Hà Thị Phương Thảo, Viện trưởng VKSND huyện Đắk Glong, cho hay đơn vị đã có thông báo tổ chức phục hồi danh dự đối với ông Lê Trường và bà Tôn Nữ Kim Loan.

Dự kiến, vợ chồng ông Trường sẽ được phía VKSND huyện Đắk Glong tổ chức xin lỗi trực tiếp và cải chính công khai tại trụ sở UBND xã Đắk Ha vào 21/6 tới.

Theo bà Thảo, đơn vị cũng đã thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường của vợ chồng ông Trường.

"Khi hoàn tất công tác xin lỗi, cải chính, chúng tôi sẽ làm hồ sơ về việc bồi thường, báo cáo đề xuất cấp trên quyết định số tiền bồi thường", bà Thảo cho hay.

Đôi vợ chồng bị giam oan ở Đắk Nông sắp được xin lỗi và bồi thường - 2

Với việc 8 năm mới được minh oan, vợ chồng ông Trường yêu cầu bồi thường trên 4,2 tỷ đồng (Ảnh: Thúy Diễm).

Như Dân trí phản ánh, năm 2011, vợ chồng ông Trường có mua lại khoảng 20ha đất lâm nghiệp tại xã Đắk Ha với giá 2 tỷ đồng, việc giao dịch bằng giấy viết tay do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Cuối năm 2014, vợ chồng ông Trường bán hơn 5ha đất này cho 2 người dân và khi người mua vào canh tác đã xảy ra tranh chấp đất đai với một người dân khác. Đầu năm 2016, người mua đất đã làm đơn tố cáo vợ chồng ông Trường về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tháng 5/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đắk Glong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trường, bà Loan, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định này được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Tháng 9/2016, VKSND huyện Đắk Glong ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam và yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện trả tự do cho vợ chồng ông Trường.

Đến tháng 6/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với ông Trường và bà Loan từ tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thành tội Vi phạm về quy định sử dụng đất đai. Cả hai vợ chồng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Sau 8 năm, đến ngày 10/4 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định sử dụng đất đai đối với vợ chồng ông Lê Trường.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trường và bà Loan.

Được minh oan sau 8 năm, vợ chồng ông Trường đã có đơn yêu cầu xin lỗi, cải chính và bồi thường trên 4,2 tỷ đồng để bù đắp tổn thất tinh thần, vật chất đã chịu suốt thời gian qua.

Vụ việc cũng được Công an tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ Công an.