1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Đối tượng truy nã dùng võ “cẩu xực” chống lại cảnh sát

(Dân trí) - Bị Công an tỉnh Hà Nam truy nã, Hiền bỏ lên Hà Nội lẩn trốn. Khi bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ, Hiền dùng võ “cẩu xực” nhằm thoát thân, đồng thời gọi người thân đến chống đối.

Ngày 28/11, Đội 7 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47 - CATP Hà Nội) cho biết vừa bàn giao đối tượng Phạm Minh Hiền (SN 1975, ở thị trấn Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) cho Công an tỉnh Hà Nam. Hiền là đối tượng bị Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 2/11/2013, Hiền dùng đá đánh vào đầu anh Đoàn Văn Hiền (SN 1976, ở thị trấn Ba Sao) gây thương tích, tổn hại 25% sức khỏe. Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bảng ra quyết định truy nã Phạm Minh Hiền gửi tới Công an các địa phương để phối hợp bắt giữ.

Ngày 25/11, qua công tác nắm tình hình, tổ công tác Đội 7 - Phòng PC47 (CATP Hà Nội) phát hiện Phạm Minh Hiền xuất hiện tại khu vực thôn Văn Trì, xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức bắt giữ. Hiền chống đối quyết liệt, cắn bị thương anh Lương Minh Tân, cán bộ Đội 7 - PC47. Không những thế, Hiền còn gọi người thân, trong đó có vợ là Nguyễn Thị Thu Hà, đến chống đối.

Các đối tượng người thân và vợ của Hiền đã có hành vi cản trở lực lượng làm nhiệm vụ, chửi bới, ngăn cản việc bắt giữ Phạm Minh Hiền. Tổ công tác Đội 7 Phòng PC47 phối hợp Công an xã Minh Khai và Đồn Công an số 18 kiên quyết bắt giữ, đưa đối tượng Hiền về trụ sở cơ quan công an.

Được biết, Phạm Minh Hiền đã có 2 tiền án về tội chống người thi hành công vụ. Hiền và một số người thân chuyên đi khiếu kiện gây mất an ninh trật tự tại địa phương và Hà Nội.

Tiến Nguyên