1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đối tượng nghiện thực hiện 30 vụ “nhập nha” đêm rằm, mùng 1

(Dân trí) - Lợi dụng ngày rằm, mùng 1, các gia đình thường mở cửa tầng 2 để thắp hương rồi để quên, Hoàng Văn Cường liền đột nhập "khoắng" tài sản. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, siêu trộm này thực hiện 30 vụ trộm, lấy cắp số tài sản trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Văn Cường tại cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn.
Đối tượng Hoàng Văn Cường tại cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn.

Chiều ngày 7/11, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Văn Cường (SN 1995, trú tại thị trấn Nam Đàn) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Nam Đàn nhận được trình báo của các hộ dân trên địa bàn thị trấn Nam Đàn về việc nhiều tài sản có giá trị trong gia đình lần lượt biến mất. Điểm chung của các vụ mất trộm thường diễn ra vào đêm mùng 1 hoặc rằm, khi các gia đình mở cửa tầng 2 để thắp hương. Tài sản bị lấy cắp thường là tivi, máy vi tính, điện thoại, ví tiền, máy hàn xì…

Sau một thời gian khoanh vùng theo dõi, sàng lọc, cơ quan điều tra thấy nổi lên đối tượng Hoàng Văn Cường. Cường nghiện ma túy nặng, không có công việc ổn định nhưng gần đây chi tiêu khá rủng rỉnh. Ngày 31/10, Công an huyện Nam Đàn đã triệu tập Hoàng Văn Cường đến trụ sở để làm rõ các điểm nghi vấn.

Tại đây, Cường thừa nhận, lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của các gia đình khi mở cửa thắp hương vào các ngày rằm, mùng 1 âm lịch hàng tháng rồi ngủ quên, đối tượng tìm cách đột nhập, “khoắng” nhiều tài sản có giá trị. Số tài sản sau khi trộm cắp, Cường mang bán lấy tiền mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện.

Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn xác định Hoàng Văn Cường thực hiện khoảng 30 vụ “nhập nha”, tổng giá trị tài sản trộm cắp ước tính khoảng 200 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã thu hồi 8 máy tính, 4 tivi, 2 máy hàn trao trả cho các nạn nhân.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Hoàng Lam