1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đối tượng buôn lậu thuốc lá thuê người giám sát cơ quan chức năng

(Dân trí) - Trước mỗi đợt đưa hàng lậu vào Việt Nam, các đối tượng đầu nậu thường thuê người giám sát ở trụ sở Công an, Quản lý thị trường, Hải quan và thậm chí làm giám sát cả nơi cất giữ phương tiện của cơ quan chức năng để tìm cách đối phó.

Thời gian qua, tình trạng buôn lậu thuốc lá ở các tỉnh giáp khu vực biên giới như Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp… bắt đầu “nóng” trở lại, các đối tượng buôn lậu thuốc lá ngày càng manh động, liều lĩnh, thậm chí là chống trả lại lực lượng thi hành công vụ để tẩu táng, cướp lại hàng.

Điển hình như mới đây nhất là trường hợp anh Nguyễn Kim Danh (46 tuổi, quê huyện Đức Hòa, Long An), cán bộ Đội quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An đóng tại huyện Đức Hòa, đã bị các đối tượng buôn thuốc lá lậu đánh tử vong khi đang làm nhiệm vụ bắt thuốc lá lậu trên sông Vàm Cỏ (huyện Đức Hòa).

Toàn cảnh buổi tọa đàm
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Để đạt hiểu quả trong việc phòng chống buôn lậu thuốc lá, cũng như an toàn cho những người thực thi công vụ, sáng 7/10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thường mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) và Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, Báo Công an nhân dân đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “An toàn – hiệu quả trong phòng chống buôn lậu thuốc lá địa bàn trọng điểm phía Nam”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho rằng, trong những năm gần đây, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng thuốc lá điếu diễn ra trên cả 3 tuyến biên giới Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Thủ đoạn của các đầu nậu là thuê người cõng hàng hóa qua các trạm kiểm soát hoặc dùng thuyền máy vận chuyển dọc theo bờ sông, lợi dụng trời tối, địa hình phức tạp để đưa thuốc lá vào điểm tập kết và chia nhỏ, xé lẻ thuốc lá cất giấu trên các phương tiện xe khách, xe tải và các loại phương tiện khác.

Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu tại buổi tọa đàm
Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu tại buổi tọa đàm

Ngoài ra, các đối tượng buôn lậu còn lôi kéo nhân dân tham gia vận chuyển thuốc lá lậu qua biên giới để cất giấu, tập kết, chuyển sâu vào nội địa.

Nói về trường hợp cán bộ Đội quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An hy sinh khi chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn, ông Võ Thiện Ngộ - Phó Chi cục Trưởng Chi cục QLTT Long An cho rằng: Tình trạng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn, tính chất quy mô và mức độ vi phạm ngày càng nghiêm trọng.

Các đối tượng buôn lậu thuốc lá hoạt động theo đường dây, ổ nhóm, sử dụng xe máy, xuồng máy, xe ô tô vận chuyển số lượng lớn chạy tốc độ cao. Chưa hết, các đối tượng đầu nậu còn câu kết, kích động các đối tượng vận chuyển thuê chống đối, cản trở, hành hung lực lượng làm nhiệm vụ để cướp lại hàng hóa, tang vật vi phạm. Buôn lậu thuốc lá diễn ra chủ yếu ở huyện Đức Huệ và địa bàn trung chuyển huyện Đức Hòa.

Do đây là địa bàn tiếp giáp giữa Long An, Tây Ninh, TPHCM nên hình thành nhiều băng nhóm, đường dây buôn lậu có tổ chức, đồng thời đây cũng là địa bàn tập trung nhiều đối tượng manh động, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

Ông Võ Thiện Ngộ - Phó Chi cục Trưởng Chi cục QLTT Long An nói về những khó khăn của lực lượng chống buôn lậu ở địa phương
Ông Võ Thiện Ngộ - Phó Chi cục Trưởng Chi cục QLTT Long An nói về những khó khăn của lực lượng chống buôn lậu ở địa phương

Cũng theo ông Ngộ, khó khăn lớn nhất trong công tác chống buôn lậu hiện nay ở địa phương đó là biên chế làm nhiệm vụ chống lậu của các lực lượng rất mỏng, nhưng địa bàn lại rộng. Các phương tiện phục vụ cho công tác chống lậu như ca nô, công cụ hỗ trợ chưa được trang bị đầy đủ và rất thô sơ…

Phát biểu tham luận, Đại tá Lê Hồng Vương-Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn.

Theo Đại tá Vương, do có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các lực lượng chức năng, tình hình buôn lậu ở Tây Ninh từ năm 2013 đến nay đã giảm đáng kể, các đối tượng không còn vận chuyển hàng lậu một cách công khai như trước đây mà chủ yếu xé lẻ, vận chuyển theo từng tốp nhỏ vào nội địa.

Đại tá Lê Hồng Vương-Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn
Đại tá Lê Hồng Vương-Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trên địa bàn

“Việc chống buôn lậu, mà trong đó nội bộ là rất quan trọng. Trong năm qua, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh quyết liệt trong đấu tranh nội bộ, chống câu móc, bảo kê buôn lậu và xử lý nghiêm những vụ vi phạm. Liên quan đến vụ Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu phía Nam (C74) đánh sập điểm tập kết thuốc lá lậu cực lớn tại khu vực xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), chúng tôi đã điều chuyển 2 cán bộ phụ trách địa bàn”, Đại tá Vương thông tin.

Nói về phương thức thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Tháp chia sẻ: Các đối tượng buôn lậu thuốc lá thường giám sát chặt lực lượng chức năng trước và trong lúc buôn lậu bằng cách bố trí người ngồi canh trước trụ sở hoặc chạy xe máy dò đường. Sau khi dò đường, họ tổ chức canh đường, cảnh giới liên tục để vận chuyển hàng lậu hoặc nếu có nghi vấn thì báo qua điện thoại cho đồng bọn để không tổ chức vận chuyển, phân tán nhỏ lẻ và tạm dừng hoạt động.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Tháp nói về các thủ đoạn của đối tượng buôn lậu
Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Tháp nói về các thủ đoạn của đối tượng buôn lậu

“Một thủ đoạn mà những đối tượng buôn lậu thường áp dụng là tuyệt đối không để lực lượng chống buôn lậu bắt giữ, vì nếu bắt giữ lần đầu chưa đủ truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng lần thứ 2 sẽ bị truy cứu. Vì vậy, họ tìm mọi cách thoát thân, nhảy xuống sông, băng đồng ruột tẩu thoát… Trong quá trình làm nhiệm vụ, những đối tượng buôn lậu luôn so sánh lực lượng tương quan, nếu thấy có ưu thế hơn sẽ tổ chức đám đông chống đối, cướp lại hàng lậu”, lãnh đạo Cục hải quan Đồng Tháp chia sẻ.

4-1475831152641
Tang vật thuốc lá lậu mà Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu phía Nam (C74) bắt giữ tại khu vực xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) vào cuối tháng 7 vừa qua
Tang vật thuốc lá lậu mà Cục Cảnh sát phòng, chống buôn lậu phía Nam (C74) bắt giữ tại khu vực xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) vào cuối tháng 7 vừa qua
7-1475831152174
Các đối tượng cất giữ thuốc lá lậu trong xe ô tô để vận chuyển sâu vào nội địa bị công an bắt giữ
Các đối tượng cất giữ thuốc lá lậu trong xe ô tô để vận chuyển sâu vào nội địa bị công an bắt giữ

Đình Thảo

Đối tượng buôn lậu thuốc lá thuê người giám sát cơ quan chức năng - 10