1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đôi tình nhân "phù phép" giấy tờ xe gian để cầm cố

(Dân trí ) – Sau khi mua lại xe của các đối tượng trộm cắp, đôi tình nhân Vị, Hân đã mua máy in, máy ảnh… rồi thuê phòng khách sạn để sản xuất giấy tờ xe giả nhằm mang tài sản đi cầm cố với giá cao.

Ngày 11/10, cơ quan điều tra công an quận 4 vẫn đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Huỳnh Tấn Vị (25 tuổi) và Phan Ngọc Hân (17 tuổi, cùng ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang)  để điều tra về hành vi làm giả giấy tờ tẩu tán tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đôi tình nhân 
Đôi tình nhân Huỳnh Tấn Vị và Phan Ngọc Hân

Trước đó, cặp tình nhân Vị, Hân đã mang chiếc xe máy Wave S BKS 54Z2-1813 cùng giấy đăng ký môtô, giấy CMND  đều mang tên Lê Trần Thanh Hoàng đến hiệu cầm đồ của chị Kiều Bích Nga  (42 tuổi, ngụ Bến Vân Đồn phường 1, quận 4) để cầm cố. Theo kinh nghiệm cầm đồ lâu năm,  chị Nga đã phát hiện ra toàn bộ giấy tờ trên là giả nên đã bí mật báo cho công an phường 1, quận 4.

Nhận được thông tin, công an phường 1, quận 4 đã có mặt và mời cả 2 về trụ sở để làm rõ, đồng thời cử lực lượng xác minh nguồn gốc chiếc xe gắn máy. Qua xác minh, công an phường 1 xác định chiếc xe trên là của chị Nguyễn Thị Duyên (ngụ Xóm Chiếu phường 14, quận 4) đã bị mất trộm gần 2 tháng trước.

Kiểm tra phòng 401của khách sạn Nhật Minh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, nơi cặp tình nhân cư trú), công an thu được một máy in HP Dwskjet 1050, 1 máy ép nhựa hiệu Laminator, 1 máy in Canon PIXMA iX 6560 cùng một số giấy tờ khác.

Tại cơ quan điều tra, Hân, Vị khai nhận cùng với Nguyễn Đắc Vĩnh Trung (29 tuổi, ngụ phường 11, quận 8) sản xuất giấy tờ giả sau đó mang xe gắn máy (do Trung mua của các đối tượng trộm cắp) đi cầm.  Sau khi nghe tin Vị, Hân bị bắt,Trung đã bỏ trốn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đình Thảo