1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đôi nam nữ mua bán ma túy cố thủ trong khách sạn

(Dân trí) - Bị kiểm tra, đôi nam nữ thuê phòng trong khách sạn đã chốt cửa cố thủ và phi tang ma túy vào bồn cầu cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Thực hiện đợt cao điểm phòng chống ma túy tại các tụ điểm nhà hàng, nhà nghỉ và khách sạn, sáng 17/6, công an quận 5, TPHCM đã đồng loạt kiểm tra hành chính nhiều khách sạn trên địa bàn quận.

3 đối tượng tại cơ quan công an
3 đối tượng tại cơ quan công an

Cụ thể, lúc 9h sáng 17/6, tổ công tác của Công an quận 5 đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn Tản Đà 3 tại địa chỉ 1178 Võ Văn Kiệt, phường 10, quận 5.

Lúc  này công an gõ cửa phòng 107 để kiểm tra nhưng người ở bên trong không hợp tác mà chốt cửa lại cố thủ.

Công an đã yêu cầu quản lý khách sạn đưa chìa khóa dự phòng để mở cửa.

Qua đó phát hiện 2 người là Nguyễn Thị Luyến (51 tuổi, quê Nam Định, sống lang thang) và Phạm Tiến Hùng (51 tuổi, ngụ quận 7)  đang có hành vi phi tang nhiều gói ma túy đá vào bồn cầu.

Tại hiện trường, công an phát hiện một lượng lớn túi nilông rỗng, 1 cân tiểu ly bị đập nát cùng 0.26 gr tinh thể nghi là ma túy đá.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai thuê phòng khách sạn Tản Đà 3 để tổ chức mua – bán ma túy.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ

Tiếp tục kiểm tra khách sạn Tản Đà 3,  tổ công tác phát hiện tại phòng 115 do Lê Kim Anh Đào (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) thuê và phát hiện 4 túi nilông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Khám xét trong phòng, công an còn thu giữ thêm 15 chiếc nỏ (đồ để sử dụng ma túy đá), 1 cân tiểu ly điện tử, hàng trăm túi nilông nhỏ dùng để chiết ma túy.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo