1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đôi nam nữ bị 2 tên cướp khống chế

Phạm Diện

(Dân trí) - Đặng Văn Minh và Lâm Xuân Kiều lao từ bụi rậm ven đường ra khống chế đôi trai gái ở Bình Dương. Chúng đe dọa sẽ "xử" nếu nạn nhân không đưa ví tiền.

Tối 20/5, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Đặng Văn Minh (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và Lâm Xuân Kiều (31 tuổi, quê Tây Ninh) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Đêm 19/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ tuần tra Công an phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương) gặp anh L. chở theo bạn gái trên đường.

Đôi nam nữ bị 2 tên cướp khống chế - 1

Minh và Kiều tại cơ quan công an (Ảnh: Công an thị xã Bến Cát).

Anh L. trình báo bản thân vừa bị 2 nam thanh niên có hung khí đe dọa, cướp đi một ví tiền. Công an đã vào cuộc ngay sau đó, bắt được hai kẻ gây án khi chúng đang tìm cách tẩu thoát.

Tại cơ quan công an, 2 kẻ này khai nhận tên Đặng Văn Minh và Lâm Xuân Kiều. Do họ cần tiền tiêu nên cả 2 đã rủ nhau đi cướp tài sản của người đi đường.

Sau khi đem theo hung khí, ẩn nấp tại một bụi rậm ven đường, cả 2 phát hiện anh L. chạy xe máy chở theo bạn gái nên lao ra chặn đầu xe, đe dọa sẽ "xử" anh L. nếu không đưa tiền. Do sợ hãi, nạn nhân đưa ví tiền của mình cho 2 kẻ cướp.