1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dùng dao khống chế, lấy băng keo trói người phụ nữ để cướp tài sản

Phạm Diện

(Dân trí) - Núp dưới sào phơi đồ rồi dùng dao kề vào cổ người phụ nữ ở Bình Dương, Phan Bá Lĩnh sau đó lấy băng keo bịt mắt, trói tay chân nạn nhân để cướp nhiều tài sản.

Ngày 17/5, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Phan Bá Lĩnh (SN 1985, quê Nghệ An) vì người này đã khống chế phụ nữ để cướp nhiều tài sản.

Theo tài liệu từ công an, khoảng 8h ngày 16/5, chị N.T.P. đến Công an phường Tân Đông Hiệp (TP Dĩ An, Bình Dương) trình báo về việc chị bị một người đàn ông, núp dưới sào phơi đồ trước nhà, bất ngờ dùng dao kề vào cổ, khống chế đưa vào nhà.

Dùng dao khống chế, lấy băng keo trói người phụ nữ để cướp tài sản - 1

Nguyễn Văn Lĩnh thời điểm bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an TP Dĩ An).

Gã đàn ông dùng băng keo bịt mắt, mũi, miệng, trói tay chân nạn nhân, chiếm đoạt xe Honda SH, điện thoại di động và khoảng 7,5 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin tố giác, Công an phường Tân Đông Hiệp đã vào cuộc, phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An khẩn trương xác minh, truy bắt kẻ gây án.

Công an xác định nghi phạm gây ra vụ án là Phan Bá Lĩnh (SN 1985, quê Nghệ An). Sau khoảng 13 giờ gây án, tổ trinh sát đã bắt được Lĩnh khi đang trốn ở phường Tam Bình (TP Thủ Đức, TPHCM).

Tại cơ quan công an, Lĩnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an đã thu hồi được toàn bộ tài sản mà Lĩnh đã cướp.